Trao đổi với bác sĩ, người nhà bệnh nhi cho biết, không rõ đã đặt bình xăng vào tủ lạnh khi nào, người nhà chỉ phát hiện khi vô tình cho bé uống vào. Ngay lập tức bé bị sặc và được đưa vào bệnh viện gần nhà để cấp cứu và được chẩn đoán viêm phổi do hít xăng, sau đó chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng 2.

leftcenterrightdel
 Khu vực cấp cứu - Ảnh minh họa

Ngày 11/10, Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP HCM) cho biết, bệnh viện vừa tiếp nhận bé gái tên D. (ngụ tỉnh Khánh Hòa) do uống nhầm xăng vì lầm tưởng là chai nước ngọt. Tình trạng hiện nay của bé rất nặng và đang được các bác sĩ tập trung cứu chữa.

Bác sĩ CK2 Vũ Hiệp Phát, Trưởng khoa Cấp cứu - Bệnh viện Nhi đồng 2, cho biết, xăng vốn có đặc tính dễ bay hơi. Hầu hết các trường hợp khi uống nhầm xăng đều bị sặc, nôn ói, suy hô hấp. Vì xăng dễ dàng lan rộng vào các phế nang, mao mạch phổi khiến phổi viêm, đông đặc và không thể thông khí. Từ đó, nạn nhân sẽ thiếu oxy trầm trọng, thậm chí có nguy cơ tử vong./.

Hà Bắc