Việt Nam đã nỗ lực hết mình để phòng chống dịch Covid-19 một cách hiệu quả. Điều đó được chứng minh với số ca nhiễm mới không có và số ca điều trị khỏi bệnh với con số ấn tượng 15/16 ca bệnh được chữa khỏi. Không có ca nào tử vong. Quá trình phòng chống và chữa Covid-19 có thể được sơ lược lại như:

leftcenterrightdel
Bộ Y tế làm việc về công tác phòng dịch Covid-19 tại Vĩnh Phúc 

Khi dịch Covid-19 đang bùng phát tại Vũ Hán, Hồ Bắc, Trung Quốc thì ngày 22/1/2020, Việt Nam ghi nhận 2 trường hợp bị nhiễm Covid-19. Đó là hai trường hợp của 2 cha con người Trung Quốc được điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy TP HCM.

Chiều ngày 26/1/2020, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã chỉ đạo cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống các dịch bệnh nguy hiểm, mới nổi về phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng corona virus mới (nCoV) tại Bộ Y tế.

Tại cuộc họp, Phó Thủ tướng tiếp tục đặt phòng chống dịch bệnh lên trên hết, huy động lực lượng, tập trung cao nhất phát hiện kịp thời các ca nghi ngờ lây nhiễm để khoanh vùng, cách ly, xét nghiệm chẩn đoán nhanh nhất, không để dịch bệnh lây ra cộng đồng.

Tiếp theo sau đó, Bộ Y tế có CV 358/BYT-DP và 359/BYT-DP gửi các Bộ, Ngành và UBND các tỉnh, thành phố về phối hợp tuyên truyền, giám sát và điều tra ổ dịch viêm đường hô hấp cấp do nCoV.

Bộ Y tế đề nghị chia sẻ các thông tin về họ tên, tuổi, số hộ chiếu, lịch trình đi lại trong vòng 14 ngày gần nhất, số ghế ngồi trên các phương tiện vận tải, địa chỉ nơi cư trú tại Việt Nam, thông tin liên hệ và số điện thoại (nếu có) của công dân các nước khi nhập cảnh vào Việt Nam được phát hiện mắc bệnh, tiếp xúc gần với người mắc bệnh.

leftcenterrightdel
Hai ca khỏi bệnh được điều trị tại Bệnh viện Nhiệt đới TW 

Ngày 28/1 Thủ tướng Chính Phủ ra Chỉ thị 05/CT-TTg về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona gây ra. Thủ tướng Chính phủ cử Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam làm Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch; trước mắt thành lập Đội phản ứng nhanh, thành viên là đại diện Lãnh đạo các Bộ Y tế, Công an, Quốc phòng, Ngoại giao, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Giao thông vận tải, Lao động - Thương binh và Xã hội, Văn hoá, Thể thao và Du lịch để giải quyết kịp thời các vấn đề cấp bách phòng, chống dịch.

Chiều 28/1, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã chủ trì cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống các dịch bệnh nguy hiểm, mới nổi và giao cho Bộ Y tế thành lập 40 đội cơ động phản ứng nhanh. Mỗi bệnh viện thành lập một đội cơ động. Bộ Y tế và Bộ Thông tin Truyền thông thiết lập các điểm cầu giao ban trực tuyến giữa Bộ Y tế với 20 bệnh viện đang điều trị hoặc cách ly các ca mắc, nghi ngờ nhiễm nCoV.

Ngày 30/1, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư TW Đảng đã ký Công văn số 79-CV/TW gửi: Các tỉnh ủy, thành ủy; các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Trung ương; các đảng ủy đơn vị sự nghiệp Trung ương... Công văn yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể nhân dân thực hiện nghiêm túc chỉ thị của Thủ tướng về phòng, chống dịch bệnh do virus nCoV gây ra, đồng thời lưu ý một số nội dung sau:

1. Xác định công tác phòng, chống dịch do chủng mới corona là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân khẩn trương thực hiện quyết liệt các biện pháp do Chính phủ và các bộ, ngành đề ra, huy động toàn hệ thống chính trị, lực lượng vũ trang, toàn dân thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch. Quyết tâm kiểm soát, không để dịch lây lan, bảo đảm phát triển kinh tế, xã hội, trật tự, an toàn xã hội, ổn định đời sống nhân dân và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp thành công.

2. Người đứng đầu cấp ủy trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm về công tác phòng, chống dịch. Chỉ đạo các cấp, các ngành xây dựng kế hoạch; chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất cho việc dự phòng, cách ly, điều trị; chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị, thuốc men y tế, trang bị phòng hộ cho nhân dân; bảo đảm đủ kinh phí, nhân lực cho công tác phòng, chống dịch theo phương châm tại chỗ: Dự phòng, cách ly, điều trị tại chỗ; cơ sở vật chất, trang thiết bị, thuốc men, dụng cụ phòng hộ theo yêu cầu tại chỗ; kinh phí tại chỗ; nhân lực tại chỗ.

3. Xây dựng các phương án phòng, chống theo từng cấp độ lây lan dịch, thực hiện triệt để, tuân thủ các biện pháp dự phòng, cách ly theo yêu cầu của cơ quan chuyên môn. Trong trường hợp cần thiết, tạm dừng các hoạt động tập trung đông người, các lễ hội, các hội nghị, hội thảo để tập trung (ưu tiên cao nhất) phòng, chống dịch.

4. Lãnh đạo, chỉ đạo công tác truyền thông đến từng cán bộ, đảng viên và nhân dân để mọi người đều nhận rõ tính chất nguy hiểm và tác hại nghiêm trọng của dịch do chủng mới corona gây ra, thông tin kịp thời, chính xác để nâng cao nhận thức, ý thức và trách nhiệm cho người dân tự dự phòng là chính. Dự phòng cho bản thân, gia đình và cộng đồng. Đấu tranh và xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân đưa các thông tin không chính xác, gây hoang mang, ảnh hưởng đến đời sống nhân dân.

5. Ban Dân vận Trung ương, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể nhân dân từ Trung ương đến địa phương có trách nhiệm phổ biến, tuyên truyền nâng cao nhận thức của nhân dân để thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch do chủng mới corona gây ra, phát huy vai trò, trách nhiệm của mỗi người dân trong việc bảo vệ và nâng cao sức khỏe của mình và cộng đồng.

6. Ban Tuyên giáo Trung ương tập trung chỉ đạo các cơ quan báo chí, tăng cường tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch do chủng mới corona gây ra, cung cấp các thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời. Chỉ đạo các cơ quan xử lý nghiêm các vi phạm về thông tin phòng, chống dịch bệnh.

Ngày 31/1 Bộ GD-ĐT có công văn đề nghị căn cứ vào tình hình thực tế dịch bệnh do virus nCoV, các sở GD-ĐT, các đại học, học viện, trường ĐH, CĐ sư phạm và trung cấp sư phạm xem xét, quyết định cho học sinh, sinh viên tạm thời nghỉ học và có kế hoạch học bù để đảm bảo chương trình giáo dục.

Ngày 1/2/2020, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ký Quyết định số 173/QĐ-TTg về việc công bố dịch viêm đường hô hấp cấp do nCoV gây ra. Trong quyết định có nêu: Công bố dịch truyền nhiễm tại Việt Nam. Đây là bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng nCoV gây ra, thời gian xảy ra dịch từ ngày 23/1/2020 (thời điểm xác định ca đầu tiên mắc bệnh do nCoV). Địa điểm và quy mô xảy ra dịch: Khánh Hòa, Vĩnh Phúc, Thanh Hóa (đã có 6 trường hợp mắc bệnh). Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố, các cơ sở y tế, tổ chức, cá nhân liên quan triển khai thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng tại Công văn số 79-CV/TW; chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại các Chỉ thị số 05/CT-TTg, số 06/CT-TTg và Công điện số 121/CĐ-TTg; các chỉ đạo của Bộ Y tế và các quy định của pháp luật có liên quan.

leftcenterrightdel
Hai ca khỏi bệnh được chữa tại tuyến huyện ở Vĩnh Phúc 

Sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị và người dân nhằm phòng chống dịch Covid-19 lây lan ra cộng đồng. Các lễ hội, hội họp được các ban, ngành giảm thiểu và không tổ chức. Người dân thì tránh tụ tập đông người, học sinh buộc phải nghỉ học nhằm phòng tránh lây lan.

Qua gần một tháng quyết liệt phòng chống dịch Covid-19, đến nay số người nhiễm Covid-19 ở Việt Nam là 16 người, trong đó, đã chữa khỏi 15 người. Một người đang chuyển biến tích cực và trên đà khỏi bệnh với hai lần xét nghiệm âm tính với Covid-19. Việt Nam không có trường hợp tử vong do Covid-19.

PGS-TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh khẳng định: Dù chưa có thuốc điều trị đặc hiệu nhưng Việt Nam đã có một phác đồ điều trị hiệu quả đối với Covid-19. PGS-TS Khuê cho biết thêm: Để ứng phó với dịch bệnh, hệ thống khám chữa bệnh, ngành y tế đã họp ngay Hội đồng chuyên môn với các giáo sư đầu ngành, ban hành phác đồ điều trị. Trong suốt quá trình điều trị bệnh nhân ở TP Hồ Chí Minh, Khánh Hoà, Thanh Hoá, Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương, Vĩnh Phúc... Bộ Y tế luôn đề nghị các bác sĩ cập nhật phác đồ điều trị để có thể điều chỉnh, đưa ra một phác đồ tốt nhất.

Với những kết quả phòng, chống và chữa Covid-19, Việt Nam đang kiểm soát được tình hình dịch bệnh này và việc tuyên bố khống chế thành công dịch Covid-19 sẽ đến một ngày gần đây.

Hoài Thu