Theo kết quả công bố, trong số 17 thí sinh được chấm thẩm định, có 7 thí sinh có số điểm môn thi dưới 50 điểm, không đủ điều kiện trúng tuyển.  

Trước đó, trong đợt chấm phúc khảo, nhiều thí sinh từ trạng thái rớt đã thành đậu, trong đó có 17 bài thi của tăng điểm. Đáng lưu ý, nhiều bài thi khi phúc khảo có số điểm tăng vọt.

Ví dụ: thí sinh Trần Văn P. (đơn vị đăng ký dự thi Sở Công thương) điểm thi môn kiến thức chung đạt 30,75, không đủ điều kiện trúng tuyển; chấm phúc khảo được 50 điểm, đủ điều kiện trúng tuyển; chấm thẩm định số điểm còn 40,25 điểm, không đủ điều kiện trúng tuyển.

Thí sinh Nguyễn Thị T.N. (đơn vị đăng ký dự thi Sở Nông nghiệp& PTNT) điểm thi môn chuyên ngành đạt 40,18 điểm, rớt; sau khi chấm phúc khảo đạt 50,75 điểm, đậu; chấm thẩm định 43,125 điểm, rớt.

Thí sinh Vũ Thị Thanh N. (đơn vị đăng ký dự thi UBND huyện Bảo Lâm) điểm thi môn chuyên ngành đạt 42 điểm, do vi phạm quy chế bị trừ 20% số điểm, rớt; chấm phúc khảo đạt 50.20 điểm, đậu; chấm thẩm định còn 46,60 điểm (đã trừ 20% số điểm), rớt.

leftcenterrightdel
Kết quả chấm thẩm định vừa được tỉnh Lâm Đồng công bố. 

Trước đó, báo chí phản ánh kỳ thi tuyển công chức năm 2018 tỉnh Lâm Đồng có 877 thí sinh tham dự. Theo quy chế, các môn thi viết phải đạt điểm tối thiểu 50/100 mới đủ điều kiện xét đậu.

Sau khi công bố kết quả điểm thi ngày 19/12/2018, có 41 thí sinh xin phúc khảo điểm bài thi viết, trong đó có 30 thí sinh có số điểm dưới 50 điểm của một hoặc cả hai môn. Kết quả phúc khảo có 17 thí sinh có môn thi đạt tối thiểu 50 điểm trở lên, đủ điều kiện trúng tuyển.

Do có dư luận phản ánh kết quả chấm phúc khảo là bất thường, số điểm tăng đột biến, ngày 25/3/2019 UBND tỉnh Lâm Đồng có văn bản thống nhất phương án giải quyết việc chấm phúc khảo. Và, ngày 26/3, Hội đồng TTCC tỉnh Lâm Đồng năm 2018 đã thành lập Ban chấm thẩm định để tổ chức chấm thẩm định đối với 17 bài thi tăng điểm sau khi chấm phúc khảo. Kết quả, có 7 bài thi của 7 thí sinh có số điểm dưới 50 điểm, từ đậu thành rớt.

Văn Nguyễn