Ngày 7/9, thông tin với phóng viên Báo Bảo vệ pháp luật, lãnh đạo VKSND huyện Quốc Oai (Hà Nội) cho biết, Viện kiểm sát đang phối hợp với Cơ quan điều tra Công an huyện Quốc Oai điều tra vụ việc một bé gái 2 tuổi bị cô giáo bạo hành tại một cơ sở giáo dục.   

Lãnh đạo VKSND huyện Quốc Oai cũng cho biết, Viện kiểm sát đã ra quyết định phân công giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm.

leftcenterrightdel
 Hình ảnh cô giáo vung tay đánh tới tấp vào mặt bé gái 2 tuổi. 

Theo đó, nạn nhận bị giáo viên bạo hành là cháu N. (2 tuổi, trú tại xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai, Hà Nội) bị cô giáo dùng tay đánh liên tiếp vào mặt.

Cháu N. có dấu hiệu chậm nói nên gia đình cho đi học can thiệp tại một cơ sở giáo dục nằm trên địa bàn xã Sài Sơn từ cuối tháng 2/2023.

Tại đây, cháu N. được học can thiệp 1 giờ/ngày, với mức chi phí hơn 3 triệu đồng/tháng.

Đến cuối tháng 8, gia đình cháu N. bàng hoàng và phẫn nộ phát hiện con bị cô giáo bạo hành. Cụ thể, khi gia đình đón cháu N. từ lớp về nhà đã phát hiện trên mặt cháu N. có nhiều vết đỏ, sưng, tâm lý hoảng sợ.

Sau đó, gia đình đã yêu cầu được xem lại camera của cơ sở giáo dục ghi lại, gia đình cháu N. đã vô cùng phẫn nộ trước hành động của cô giáo trước đứa trẻ mới 2 tuổi.

leftcenterrightdel
 Video ghi lại cảnh cô giáo đánh tới tấp vào mặt cháu N.

Trước đó, một vụ bạo hành trẻ em tại các cơ sở giáo dục đã được đưa ra xét xử, ngày 25/8, TAND thành phố Hà Nội tuyên án với hai “ác mẫu” Nguyễn Thị An (SN 1993) và Nguyễn Thị Lành (SN 1992) cùng ở Phú Xuyên, Hà Nội về tội Giết người.

Hai bị cáo An và Lành chính là hai bảo mẫu đã đánh đập khiến bé trai 17 tháng tuổi, trú tại xã Vạn Điểm, huyện Thường Tín (Hà Nội) bị chấn thương sọ não, chảy máu và phù não gây tử vong, gây phẫn nộ dư luận.

Bị cáo Nguyễn Thị An bị tuyên phạt mức án Chung thân, còn bị cáo Nguyễn Thị Lành nhận mức án 20 năm tù.

Vũ Phương