Ngày 18/7, tin từ Công an tỉnh An Giang cho biết, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Tịnh Biên đã ra Quyết định tạm giữ hình sự Trần Thanh Hòa (SN 1997, ngụ phường Tịnh Biên, thị xã Tịnh Biên, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi "cố ý gây thương tích". Hòa đã có hành vi bạo hành bé trai 14 tuổi.

leftcenterrightdel
Công an thi hành Quyết định tạm giữ hình sự Trần Thanh Hòa. Ảnh CACC

Theo kết quả điều tra ban đầu, Hòa là cha dượng của bé trai T.K.T. (SN 2009). Từ năm 2020, Hòa sống chung với mẹ ruột của T. tại phường Tịnh Biên, thị xã Tịnh Biên. Quá trình sinh sống, do T. không nghe lời nên Hòa tức giận và thường xuyên dùng tay, cây đánh cháu gây thương tích.

Khoảng đầu tháng 6, Hòa kêu T. vào nhà vệ sinh tự nhận đầu vào thùng nước bằng nhựa, T. không thực hiện nên Hòa dùng tay nhận đầu em vào làm vỡ thùng nước khiến T. bị các cạnh thùng nước cắt vào vùng mũi, cổ và bụng gây thương tích.

leftcenterrightdel
Em T. chỉ nơi em bị cha dượng bạo hành, gây thương tích tại nhà.

Đến khoảng đầu tháng 7, do T. không nghe lời Hòa nên Hòa kêu T. vào trong bếp rồi dùng bật lửa đốt dương vật của em T. gây thương tích. Do lo sợ nên T. không nói cho ai biết.

Ngày 15/7, chú của T. phát hiện sự việc nên đến Công an phường Tịnh Biên trình báo. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an thị xã Tịnh Biên đã vào cuộc, phối hợp các cơ quan chức năng địa phương điều tra, xác minh làm rõ.

Qua các thông tin thu thập được, chiều 17/7, Công an thị xã Tịnh Biên ra Quyết định tạm giữ hình sự Hòa để điều tra về hành vi "cố ý gây thương tích"./.

Hà Bắc