Ngày 22/2, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam cho biết, đơn vị vừa cứu nạn thành công 5 thuyền viên cùng 2 tàu cá gặp nạn khi đang đánh bắt trên biển về đến đất liền Đà Nẵng an toàn.

Trước đó, khoảng 19h ngày 20/2, anh L.V (SN 1996)  thuyền trưởng tàu ĐNa 91197 TS gửi thông tin báo nạn khẩn cấp tới Trung tâm cứu nạn về việc tàu đang bị hỏng máy, thả trôi dưới điều kiện thời tiết xấu trên vùng biển Quảng Nam. Các thuyền viên đã nỗ lực khắc phục sự cố trong nhiều giờ nhưng không thành công.

Đến hơn 22h cùng ngày, thời tiết khu vực tàu cá gặp nạn xuất hiện sóng cao hơn 3m, gió giật cấp 7-8, khu vực xung quanh không có tàu hỗ trợ. Lúc này, nước đã tràn vào tàu, các thuyền viên hoảng loạn khi tàu mất khả năng điều động, trôi dạt nhanh và có thể bị sóng đánh chìm.

leftcenterrightdel
 Tàu cứu hộ SAR 412 vượt biển trong đêm cứu 5 thuyền viên gặp nạn. (Ảnh: Trung tâm MRCC)

Trước tình hình nguy cấp, MRCC lập tức điều động tàu SAR 412 khẩn trương lên đường cứu nạn thuyền ĐNa 91197 TS.

Đến 1h sáng ngày 21/2, lực lượng cứu nạn tiếp cận được hiện trường, đưa 3 thuyền viên tàu ĐNa 91197 TS lên tàu SAR 412 an toàn và lai dắt tàu gặp nạn về đất liền.

Sau đó, đến gần 3h30 cùng ngày, khi đang trên hành trình đưa các thuyền viên cùng tàu ĐNa 91197 TS về đất liền, lực lượng cứu nạn tiếp tục nhận thông tin tàu ĐNa 91119 TS gồm 2 thuyền viên bị hỏng máy chính, mất khả năng điều động, thả trôi trên vùng biển tỉnh Quảng Nam nên tìm cách tiếp cận. Tình trạng của tàu ĐNa 91119 TS lúc này rất nguy cấp, nước tràn vào tàu và có nguy cơ chìm. Tàu SAR 412 tiếp tục vượt sóng gió, di chuyển đến hiện trường cứu nạn thêm tàu ĐNa 91119 TS.

Sau nhiều giờ vượt sóng lớn, tàu SAR 412 cứu nạn thành công và lai dắt cùng lúc cả 2 tàu, cùng 5 thuyền viên về đến Đà Nẵng an toàn lúc 0h30p ngày 22/2.

Thuyền viên sau khi được chăm sóc sức khỏe đã bình phục, tinh thần ổn định.

 

LT