Sáng 29/10, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Khu vực 4 (Nha Trang, Khánh Hòa), cho biết, tại hiện trường khu vực 2 tàu cá chìm có 3 tàu Kiểm ngư đang tổ chức tìm kiếm 26 thuyền viên mất tích, chưa bao gồm các phương tiện của Bộ Quốc phòng.

Lúc 1h sáng 29/10, hai tàu Kiểm ngư số hiệu 467 và 490 đã tiếp cận vị trí hai tàu cá BĐ 96388 và BĐ 97469 bị chìm trong vùng ảnh hưởng của bão số 9, khiến 26 thuyền viên mất tích, tổ chức tìm kiếm người bị nạn.

leftcenterrightdel
Cùng với tàu Kiểm ngư 490, còn có 2 tàu Kiểm ngư khác số hiệu 467 và 473 đang tìm kiếm 26 thuyền viên mất tích quanh khu vực 2 tàu cá gặp nạn.

Trước đó vào 0h10’ rạng sáng 28/10, tàu Kiểm ngư 473 đã đến vị trí tàu BĐ 98658, tàu cá hoạt động gần khu vực tàu BĐ 96388 bị nạn và đã tìm kiếm thuyền viên bị nạn sau khi nhận được tín hiệu cứu nạn từ tàu này.

Hiện 14 thuyền viên của tàu BĐ 98658 sức khỏe ổn định, trong đó 3 thuyền viên đã chuyển sang tàu Kiểm ngư 473 để phối hợp tìm kiếm.

Nguyễn Văn