Tuyên truyền viên của đơn vị tập trung tuyên truyền các nội dung chủ yếu gồm: Phương thức, thủ đoạn của các đối tượng dụ dỗ, lôi kéo người Việt Nam sang Campuchia làm “việc nhẹ, lương cao” tại các công ty, casino do người Trung Quốc làm chủ; các quy định về đảm bảo an ninh trật tự, phòng, chống dịch Covid-19 tại khu vực cửa khẩu Khánh Bình,...

leftcenterrightdel
 BĐBP đồn Long Bình tuyên truyền nâng cao cảnh giác trước thủ đoạn lừa đảo “việc nhẹ, lương cao” tại Campuchia.

Ngoài ra, tại khu vực làm thủ tục tại cửa khẩu, đơn vị bố trí tuyên truyền bằng hình ảnh các bài báo liên quan đến việc các nạn nhân người Việt Nam sang Campuchia bị bóc lột, cưỡng bức, đòi tiền chuộc…nhằm tăng cường cảnh giác với những chiêu trò lừa đảo “việc nhẹ, lương cao” cho người dân. Tuyên truyền để mỗi người dân cần nêu cao tinh thần trách nhiệm trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc”, kiên quyết đấu tranh, tố giác kịp thời các hành vi xuất nhập cảnh trái phép nhằm góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương./.

CHIEN KHU