Theo đó, trong dịp này, tất cả các cơ sở đoàn trực thuộc trên toàn thành phố Đà Nẵng đã đồng loạt thực hiện lễ thắp nến  tại 21 nghĩa trang liệt sĩ và sáu di tích gồm: bia tưởng niệm, nghĩa trang, đài tưởng niệm liệt sĩ…

leftcenterrightdel
 Các bạn đoàn viên, thanh niên đã ôn lại lịch sử oanh liệt của dân tộc Việt Nam, đồng thời tưởng niệm, dâng hương, dâng hoa Tượng đài liệt sĩ và các phần mộ Anh hùng liệt sĩ. ̣(TĐĐN)
leftcenterrightdel
 Trong không khí trang nghiêm, tôn kính, tuổi trẻ Đà Nẵng hứa sẽ tiếp tục có những công trình, phần việc ý nghĩa, đạt hiệu quả để đền ơn, đáp nghĩa, thành kính tri ân.(TĐĐN)
leftcenterrightdel
 Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến hết sức phức tạp, Thành Đoàn Đà Nẵng đã triển khai nhiều hoạt động tri ân trên tinh thần thiết thực và giảm bớt số lượng đoàn viên tham gia. (TDĐN)
leftcenterrightdel
 Các đoàn viên, thanh niên thắp nến tri ân từng ngôi mộ các liệt sĩ tại Nghĩa trang TP Đà Nẵng. (TĐĐN)
leftcenterrightdel
 Công trình “Thắp sáng nghĩa trang” xây dựng các trụ đèn năng lượng mặt trời xung quanh khuôn viên Nghĩa trang Liệt sĩ Thành phố và Nghĩa trang Phước Ninh. (TĐĐN)
leftcenterrightdel
 Thành đoàn Đà Nẵng cũng đã tổ chức nhiều hoạt động hướng về các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các thương-bệnh binh, người có công với cách mạng và trên hết là các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh xương máu của mình để đem lại nền hoà bình, độc lập quê hương, đất nước cho hôm nay. (TĐĐN)
leftcenterrightdel
 Đồng thời với các hoạt động trên, Thành Đoàn Đà Nẵng còn chỉ đạo các quận Đoàn, huyện Đoàn và Đoàn trực thuộc triển khai dọn vệ sinh, sơn sửa lại các phần mộ anh hùng liệt sĩ và tổ chức lễ thắp nến tri ân tại tất cả các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn Thành phố. (ảnh: TĐĐN)

 

 


Lê Tâm