Ngày 13/11, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương cho biết đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Dương điều tra làm rõ vụ người đàn ông ngoại quốc tử vong bất thường khi đi ăn hải sản cùng đồng nghiệp ở khu vực.

Theo điều tra sơ bộ, khoảng 17h ngày 6/11, ông Chien Hui Ming ( SN 1973, mang quốc tịch nước ngoài) là quản lý của công ty Viet Screw ở Khu công nghiệp Protrade, ấp Dòng Sỏi, xã An Tây, TX.Bến Cát, tỉnh Bình Dương cùng một số đồng nghiệp đi ăn hải sản ở quán N.T.3 tại khu vực.

Đến 22h cùng ngày, ông cùng các bạn đồng nghiệp tính tiền và trở về công ty của mình để nghỉ. Khi ông Chien Hui Ming đang nghỉ ở phòng thì đồng nghiệp phát hiện ông có biểu hiện khó thở nên đưa ông tới bệnh viện Mỹ Phước, TX.Bến Cát để cấp cứu.

Tại đây, các bác sĩ cho biết ông đã tử vong trước khi vào bệnh viện. Sự việc được báo công an.

Ngay sau đó, Viện kiểm sát nhân dân, Công an tỉnh Bình Dương có mặt khám nghiệm tử thi, hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng.

Theo thông tin chúng tôi có được bước đầu nguyên nhân tử vong do phù phổi cấp, nhồi máu cơ tim. Hiện cơ quan chức đang tiến hành điều tra làm rõ.

Nam Phong