Với mục tiêu đảm bảo an sinh xã hội cho người dân, đặc biệt là bà con vùng cao và người dân tộc thiểu số (DTTS), Bảo hiểm xã hội (BHXH) huyện Đà Bắc đã thực hiện nhiều giải pháp thiết thực nhằm thúc đẩy người dân hòa nhập vào lưới an sinh. Dù gặp nhiều khó khăn, cán bộ chuyên môn tại huyện vùng cao này vẫn quyết tâm vượt qua thử thách, nỗ lực học tiếng dân tộc và tìm hiểu phong tục tập quán để phục vụ tốt hơn cho đồng bào.

Khắc phục khó khăn địa lý tích cực tuyên truyền chính sách an sinh

Anh Hà Văn Cốt, nhân viên thu BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) tại xã Mường Chiềng, cho biết: “Mường Chiềng là xã đặc biệt khó khăn, đa phần là đồng bào DTTS, sống chủ yếu nhờ vào nương rẫy. Dù kinh tế còn nhiều khó khăn, nhưng khi được tuyên truyền về lợi ích của BHXH tự nguyện và sự hỗ trợ từ Nhà nước, người dân đã hiểu và tích cực tham gia. Nhiều hộ gia đình, dù thu nhập hạn chế, vẫn nhận thấy chính sách BHXH tự nguyện là một chỗ dựa ổn định cho tương lai.”

leftcenterrightdel
 Chị Nguyễn Mai Quỳnh, cán bộ BHXH huyện Đà Bắc tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT đến đồng bào dân tộc thiểu số. Ảnh Báo Hòa Bình

Hiện nay, số lượng người tham gia BHXH tự nguyện trên địa bàn huyện Đà Bắc đã tăng lên đáng kể. Từ con số 94 người vào năm 2018, sau 5 năm, con số này đã vươn lên 867 người. Thành công này không thể không nhắc đến sự nỗ lực của BHXH huyện trong việc đưa chính sách đến từng xã, bản làng.

Để đưa chính sách an sinh xã hội đến với từng bản làng, BHXH huyện Đà Bắc đã linh hoạt trong công tác truyền thông. Với địa hình đồi núi, giao thông đi lại khó khăn, đôi khi đội tuyên truyền phải đi bộ hàng giờ trên những con đường mòn để đến nơi ở của đồng bào. Dù khó khăn, cán bộ BHXH vẫn quyết tâm giúp đồng bào tiếp cận với chính sách.

Huyện cũng chủ động phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức hội nghị tuyên truyền với thời gian và địa điểm linh hoạt, sử dụng cả tiếng Việt và tiếng bản địa. Xác định vai trò quan trọng của già làng, chức sắc trong cộng đồng, BHXH huyện đã hợp tác với chính quyền để phát huy vai trò của họ trong việc tuyên truyền, giải thích cho người dân hiểu rõ lợi ích khi gia nhập lưới an sinh.

Chị Nguyễn Mai Quỳnh, cán bộ Bộ phận thu BHXH huyện Đà Bắc, cho biết: “Với đặc thù của huyện vùng cao, khó khăn lớn nhất không phải khoảng cách địa lý mà là việc thuyết phục đồng bào tham gia. Hơn 90% dân số huyện là người DTTS, hầu hết chưa hiểu biết nhiều về chính sách BHXH, BHYT, lại bất đồng ngôn ngữ. Tôi đã nỗ lực học tiếng dân tộc để có thể giao tiếp và thuyết phục đồng bào dễ dàng hơn.”

Chị Quỳnh chia sẻ thêm: “Khi tuyên truyền, tôi thường sử dụng hình ảnh minh họa gần gũi để người dân dễ hiểu. Nhiều đồng bào vẫn nghĩ lương hưu chỉ dành cho cán bộ, nhưng sau khi được tư vấn, họ nhận ra BHXH tự nguyện cũng dành cho những người làm nương rẫy như họ. Khi tham gia, họ sẽ có lương hưu khi về già, được cấp thẻ BHYT miễn phí và nhận hỗ trợ từ Nhà nước.”

Kiên trì thay đổi nhận thức mở rộng lưới an sinh

Công tác tuyên truyền đã làm thay đổi nhận thức và hành động của người dân. Sự kiên trì là rất quan trọng, bởi nhiều người cần được vận động nhiều lần mới hiểu và tham gia. BHXH huyện đang nỗ lực tiếp tục mở rộng lưới an sinh đến từng thôn, bản, nhằm đảm bảo rằng mọi người đều có cơ hội tham gia và được hưởng các chính sách an sinh xã hội.

leftcenterrightdel
 UBND huyện Đà Bắc tổ chức Hội nghị triển khai hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT (BCĐ) năm 2024.

Để tiếp tục phát triển số lượng người tham gia, BHXH huyện Đà Bắc sẽ đẩy mạnh tuyên truyền, giúp người dân hiểu rõ hơn về các chính sách ưu việt của Đảng và Nhà nước. Điều này không chỉ góp phần nâng cao đời sống của người dân mà còn đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn huyện.

Thực hiện những giải pháp đồng bộ và hiệu quả, BHXH huyện Đà Bắc không chỉ tạo điều kiện cho đồng bào DTTS mà còn khẳng định vai trò quan trọng của mình trong việc thực hiện chính sách an sinh xã hội. Đội ngũ cán bộ, nhân viên BHXH huyện sẽ tiếp tục đồng hành, chia sẻ khó khăn và mang lại những lợi ích thiết thực cho bà con nơi đây.

Với những nỗ lực không ngừng nghỉ, huyện Đà Bắc đang từng bước khẳng định mình là một trong những địa phương đi đầu trong công tác an sinh xã hội cho người dân tộc thiểu số. Qua đó, không chỉ giúp người dân hòa nhập vào lưới an sinh mà còn tạo ra sự gắn kết bền vững giữa chính quyền và cộng đồng, góp phần xây dựng một xã hội phát triển, bình đẳng và công bằng hơn.

Ngọc Anh