Hưởng ứng đợt cao điểm vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện (BHXH tự nguyện) từ ngày 1/4 đến 31/5 năm 2024, thành phố Bắc Giang đã triển khai nhiều biện pháp đổi mới trong công tác tuyên truyền và vận động. Mục tiêu của những nỗ lực này không chỉ là tăng số lượng người tham gia mà còn nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về chính sách an sinh xã hội, góp phần bảo đảm cuộc sống ổn định cho người dân.

Năm 2024, thành phố Bắc Giang đặt ra mục tiêu duy trì và phát triển 5.205 người tham gia BHXH tự nguyện, trong đó có 1.047 người mới. Để đạt được những mục tiêu này, UBND thành phố đã ban hành kế hoạch cụ thể và giao chỉ tiêu cho từng phường, xã. Các cấp lãnh đạo đã thực hiện kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH và bảo hiểm y tế (BHYT), đảm bảo mỗi thành viên trong ban có nhiệm vụ rõ ràng để hướng dẫn và đôn đốc việc thực hiện.

leftcenterrightdel
 Cán bộ phường Xương Giang vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện.

Các tổ chức như Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) và các phường, xã đều có chỉ tiêu cụ thể cho từng chi hội, thôn và tổ dân phố. Nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, ngành, công tác vận động đã trở nên hiệu quả hơn.

Sáng tạo và đa dạng phương pháp tuyên truyền

Một trong những cách làm sáng tạo trong việc tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện là cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu chính sách BHYT, BHXH tự nguyện" do Hội LHPN phường Dĩnh Kế tổ chức. Hội đã xây dựng bộ 20 câu hỏi trắc nghiệm về BHYT và BHXH tự nguyện, cho phép hội viên và nhân dân tham gia dễ dàng thông qua mã QR. Cuộc thi này không chỉ thu hút sự tham gia đông đảo mà còn giúp người dân nâng cao kiến thức về các chính sách bảo hiểm.

Sau hơn một tháng tổ chức, đã có 608 lượt người tham gia, trong đó 289 lượt trả lời đúng. Điều này cho thấy sự quan tâm của cộng đồng đối với chính sách BHXH tự nguyện và BHYT. Chị Giáp Thị Lưu, Chủ tịch Hội LHPN phường Dĩnh Kế, cho biết: “Cuộc thi không chỉ nâng cao kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin mà còn tạo cơ hội cho mọi người tìm hiểu thêm về chính sách bảo hiểm xã hội.”

Tại phường Ngô Quyền, Ban chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH đã đẩy mạnh truyền thông về ý nghĩa của BHXH tự nguyện. Những câu chuyện thành công từ những người đã nhận lương hưu và khám chữa bệnh nhờ tham gia BHXH tự nguyện đã tạo ra sự lan tỏa tích cực trong cộng đồng. Bà Hàn Thị Ngọc Loan, một người đã nghỉ việc nhưng tiếp tục tham gia BHXH tự nguyện, cho biết: “Mỗi đợt tăng lương, số tiền tôi nhận được cũng tăng lên, đủ để chi tiêu sinh hoạt hàng ngày. Thẻ BHYT còn giúp tôi khám sức khỏe định kỳ.”

Bà Loan không chỉ hưởng lợi từ chính sách mà còn trở thành một tuyên truyền viên tích cực, vận động hàng xóm và bạn bè tham gia BHXH tự nguyện. Phường Ngô Quyền đặt mục tiêu phát triển mới 25 trường hợp trong đợt cao điểm này, thể hiện sự quyết tâm và đồng lòng của cả cộng đồng.

Tính đến ngày 14/5, số người tham gia BHXH tự nguyện của TP Bắc Giang đã lên tới 4.285 người, trong đó gần 200 người tham gia mới trong đợt cao điểm. Một số phường như Đa Mai, Lê Lợi, Trần Nguyên Hãn, Xương Giang và Tân Tiến đã có kết quả tốt trong công tác vận động. Tuy nhiên, vẫn còn những nơi số lượng người tham gia mới còn hạn chế, và số trường hợp không tiếp tục tham gia có xu hướng tăng.

leftcenterrightdel
 Với những nỗ lực không ngừng nghỉ trong công tác tuyên truyền và vận động, thành phố Bắc Giang đang từng bước nâng cao nhận thức của người dân về BHXH tự nguyện.

Để hoàn thành kế hoạch, các phường, xã và cơ quan chuyên môn đang nỗ lực triển khai nhiều cách làm linh hoạt. Cụ thể, họ đã rà soát và lập danh sách lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHXH tự nguyện. Các cán bộ phụ trách tuyên truyền đã được phân công thực hiện các hoạt động phù hợp với từng nhóm đối tượng.

Phường Xương Giang, chẳng hạn, đã thành công trong việc tăng mới 21 người tham gia BHXH tự nguyện, đạt gần 80% kế hoạch đợt cao điểm. Ông Nguyễn Mạnh Chung, Phó Chủ tịch UBND phường, cho biết: “Chúng tôi đã giao chỉ tiêu cho các tổ dân phố và từng tổ chức chính trị - xã hội. Các tổ dân phố đang tiến hành rà soát và lập danh sách nhóm tiềm năng, bao gồm những người kinh doanh dịch vụ, người làm nghề tự do, và công nhân đã nghỉ việc nhưng chưa rút BHXH một lần.”

Cùng với việc phát triển khách hàng mới, phường Đa Mai cũng chú trọng duy trì số lượng người tái tục tham gia BHXH tự nguyện. Nhân viên đại lý thu đã được giao nhiệm vụ theo dõi sát sao thời gian đóng tiền của những người đã tham gia, giúp họ đóng đúng và đủ để bảo đảm quyền lợi của mình. Đối với những người đã tham gia nhưng đi làm xa, nhân viên sẽ kịp thời tiếp cận để vận động họ tiếp tục tham gia BHXH tự nguyện.

Ông Nguyễn Bá Lượng, Trưởng Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội, cho biết: “Để hoàn thành kế hoạch đợt cao điểm, chúng tôi yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, Ủy ban MTTQ và các ngành, đoàn thể tiếp tục tăng cường lãnh đạo và chỉ đạo về BHXH tự nguyện. Việc đánh giá tiến độ thực hiện chỉ tiêu phát triển người tham gia tại từng phường, xã cần được thực hiện thường xuyên.”

Một yếu tố quan trọng khác trong công tác vận động là đa dạng hóa hình thức tuyên truyền. Các tổ chức đã huy động nhiều nguồn lực để tặng sổ BHXH tự nguyện cho những người có hoàn cảnh khó khăn. Ngoài việc tăng số lượng người mới tham gia, thành phố cũng đặc biệt chú trọng đến việc duy trì số lượng người tái tục, bảo đảm tính bền vững của chính sách.

Bên cạnh đó, các đợt thi đua và khen thưởng cũng được phát động để động viên các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền và vận động. Điều này không chỉ tạo động lực cho cán bộ mà còn nâng cao tinh thần cộng đồng trong việc tham gia vào chính sách an sinh xã hội.

Với những nỗ lực không ngừng nghỉ trong công tác tuyên truyền và vận động, thành phố Bắc Giang đang từng bước nâng cao nhận thức của người dân về BHXH tự nguyện. Hy vọng rằng, trong tương lai gần, ngày càng nhiều người dân sẽ tham gia vào chính sách này, góp phần bảo đảm cuộc sống ổn định và an toàn cho bản thân và gia đình khi về già. Chính sách BHXH tự nguyện không chỉ mang lại lợi ích cho cá nhân mà còn tạo nên một xã hội an sinh bền vững, bảo vệ những người lao động trước những rủi ro trong cuộc sống.

Ngọc Anh