Theo quy định của Luật BHYT, HSSV( Học sinh, sinh viên) là đối tượng bắt buộc phải tham gia bảo hiểm y tế. Chính sách này không chỉ đảm bảo quyền lợi cho các em trong việc chăm sóc sức khỏe ban đầu ngay tại trường học mà còn đi khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế. Việc tham gia BHYT không chỉ là quyền lợi mà còn là trách nhiệm của từng cá nhân trong việc chia sẻ rủi ro với cộng đồng.

Ông Hà Đình Hải, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Lạng Sơn, đã chia sẻ để hiểu rõ hơn về công tác triển khai chính sách BHYT cho HSSV và những giải pháp mà ngành BHXH tỉnh đang thực hiện.

Phóng viên: Thưa ông, xin ông cho biết về công tác phối hợp và tổ chức triển khai của ngành BHXH tỉnh với các sở, ngành liên quan trong việc thực hiện chính sách BHYT cho HSSV trong thời gian qua và một số kết quả đạt được trong năm học 2023 - 2024?

Ông Hà Đình Hải: Thời gian qua, BHXH tỉnh Lạng Sơn đã thực hiện các bước chủ động trong việc tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo các sở, ngành, huyện và thành phố triển khai thực hiện BHYT cho HSSV. Chúng tôi phối hợp chặt chẽ với ngành y tế để đảm bảo quyền lợi cho các em khi bị ốm đau hoặc tai nạn và khi điều trị tại các cơ sở y tế. Cùng với đó, BHXH tỉnh đã hợp tác với Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) để chỉ đạo các trường học thực hiện tốt công tác y tế trường học, chăm sóc sức khỏe ban đầu và các hoạt động giáo dục thể chất. Điều này nhằm góp phần thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện và bảo vệ sức khỏe HSSV.

Từ sự chủ động này, tỷ lệ tham gia BHYT của HSSV trên toàn tỉnh đã có sự gia tăng liên tục qua các năm. Cụ thể, năm học 2022 - 2023, tỷ lệ tham gia BHYT đạt 99,98%, và trong năm học 2023 - 2024, tỷ lệ này đã đạt 100%. BHXH tỉnh cũng đã tổ chức các hội nghị tổng kết, biểu dương và khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác BHYT HSSV. Chúng tôi cũng đã nhân rộng những mô hình, giải pháp hiệu quả từ năm học trước và đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện giao dịch dịch vụ công trực tuyến, nâng cao tinh thần phục vụ của cán bộ, nhân viên.

leftcenterrightdel
 Ông Hà Đình Hải, Phó Giám đốc BHXH tỉnh (thứ 2 từ phải sang) cùng đại diện Công đoàn BHXH tỉnh trao quà cho gia đình có bệnh nhân là HSSV đang điều trị bệnh tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn.

Phóng viên: Để đảm bảo quyền lợi về BHYT cho HSSV khi đi khám chữa bệnh, BHXH tỉnh đã chỉ đạo và triển khai các hoạt động như thế nào?

Ông Hà Đình Hải: Công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho HSSV là một trong những ưu tiên hàng đầu của chúng tôi, nhằm hỗ trợ các em có sức khỏe tốt nhất để học tập và rèn luyện. Chính sách BHYT HSSV đã chứng minh tính đúng đắn và cần thiết, trở thành giải pháp hiệu quả trong việc chăm sóc sức khỏe cho thế hệ trẻ.

Trong năm học 2023 - 2024, BHXH tỉnh đã duy trì sự phối hợp chặt chẽ với Sở GD&ĐT và Sở Y tế, thường xuyên trao đổi thông tin để nắm bắt tình hình và tháo gỡ các vướng mắc trong công tác triển khai. Chúng tôi đã phối hợp với Sở GD&ĐT để kiện toàn đội ngũ nhân viên y tế trường học và yêu cầu các trung tâm y tế cấp huyện thường xuyên phối hợp với các trường học trong công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho HSSV. Đồng thời, chúng tôi cũng đã phối hợp với Sở Y tế và các cơ sở khám chữa bệnh BHYT để thực hiện tốt công tác khám chữa bệnh và đảm bảo quyền lợi cho HSSV khi cần điều trị.

BHXH tỉnh và các BHXH huyện đã trích chuyển kinh phí cho công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu tại trường học, thực hiện đúng quy định và sử dụng nguồn kinh phí hiệu quả. Các trường học đã phối hợp với các cơ sở khám chữa bệnh để thực hiện khám sức khỏe định kỳ và mở sổ theo dõi sức khỏe cho HSSV. Trong năm học 2023 - 2024, toàn tỉnh có 660 trường học với 210.205 HSSV, và tất cả đều tham gia BHYT. Quỹ BHYT đã chi trả khoảng 20 tỷ đồng cho 62.000 lượt khám chữa bệnh, với nhiều trường hợp chi trả trên 100 triệu đồng.

Phóng viên: Việc nâng mức đóng BHYT theo mức lương cơ sở từ ngày 1/7/2024 có ảnh hưởng gì đến kết quả triển khai thực hiện BHYT HSSV trong năm học 2024 - 2025?

Ông Hà Đình Hải: Việc điều chỉnh mức lương cơ sở từ 2.340.000 đồng đã làm tăng mức đóng BHYT, trong khi thu nhập của người dân còn thấp, đặc biệt là hộ đồng bào dân tộc thiểu số và các hộ gia đình khó khăn. Điều này có thể gây khó khăn trong việc duy trì tỷ lệ tham gia BHYT của HSSV trong năm học tới. Hiện tại, mức đóng BHYT của HSSV là 4,5% mức lương cơ sở, trong đó ngân sách nhà nước hỗ trợ 30% và HSSV tự đóng 70%.

Phóng viên: Để giải quyết những khó khăn và vướng mắc nhằm duy trì tỷ lệ 100% HSSV tham gia BHYT trong năm học mới, ngành BHXH tỉnh đã có những giải pháp gì?

Ông Hà Đình Hải: Để duy trì tỷ lệ 100% HSSV tham gia BHYT trong năm học 2024 - 2025, BHXH tỉnh sẽ tiếp tục tham mưu UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo. Chúng tôi sẽ phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành và UBND các huyện, thành phố để giao chỉ tiêu thực hiện BHYT HSSV cho từng cơ sở GD&ĐT. Đồng thời, chúng tôi sẽ chú trọng công tác truyền thông, phổ biến chính sách BHYT đến cán bộ, giáo viên, HSSV và phụ huynh qua nhiều hình thức.

BHXH tỉnh cũng sẽ chỉ đạo các BHXH huyện phối hợp với phòng GD&ĐT để hướng dẫn các trường thực hiện đúng quy trình và thủ tục tham gia BHYT. Chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp với Sở Y tế và các cơ sở khám chữa bệnh để thực hiện tốt công tác khám chữa bệnh cho HSSV, đảm bảo quyền lợi của các em khi tham gia BHYT.

Phóng viên: Xin cảm ơn ông đã chia sẻ thông tin chi tiết về công tác BHYT cho HSSV tại Lạng Sơn.

Ông Hà Đình Hải: Cảm ơn bạn đã quan tâm và đưa tin về công tác bảo hiểm y tế cho học sinh, sinh viên. Chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực để đảm bảo quyền lợi sức khỏe cho các em, góp phần vào sự phát triển toàn diện của thế hệ trẻ.

Bảo Hân