Chiều 14/3, UBND xã Bình Thuận (thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc một người phụ nữ bị rơi xuống giếng sâu và được các quân nhân cùng người dân hỗ trợ cứu hộ kịp thời.

leftcenterrightdel
 Các quân nhân cùng người dân hỗ trợ cứu hộ nạn nhân dưới giếng sâu.

Theo thông tin ban đầu, chiều 13/3, người dân đi làm rẫy trên địa bàn xã Bình Thuận thì nghe tiếng động lạ phát ra từ một chiếc giếng sâu. Sau khi lại gần kiểm tra, người dân phát hiện bên dưới có người nên vội hô hoán để nhiều người khác tới ứng cứu.

Thời điểm này, một số quân nhân gần đó nhận được thông tin sự việc nên nhanh chóng chạy tới cùng người dân làm thành ròng rọc đưa xuống giếng để cứu người phụ nữ bên dưới.

Rất nhanh chóng, người phụ nữ đã được đưa lên mặt đất an toàn và được đưa đi bệnh viện kiểm tra sức khỏe.

Nạn nhân là bà N.T.T. (52 tuổi, trú tại xã Ea Tu, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk).

leftcenterrightdel
 Người phụ nữ nhanh chóng được đưa lên khỏi giếng sâu. 

Chị M. (con gái bà T.) cho hay, vào đêm ngày 10/3, bà T. đã rời nhà đi đâu không rõ nên cả nhà đã đi tìm.

Theo chị M., mẹ chị có vấn đề về tâm lý nên khi bà rời đi không hề nói với ai. Do đó, chị đã phải đăng tải lên mạng xã hội để tìm kiếm nhưng không có thông tin.

Đến chiều 13/3, chị M. nghe có người nói phát hiện mẹ mình bị rơi xuống giếng nên vội xuống thị xã Buôn Hồ xác nhận và đưa mẹ đi cấp cứu. Rất may, bà T. chỉ bị xây xát nhẹ.

Được biết, hiện bà T. đã được xuất viện và gia đình đang chăm sóc để phục hồi sức khỏe./.

Nguyễn Chính