Ngày 27/1/2024, thông tin với phóng viên, đại diện VKSND tỉnh Tuyên Quang cho biết, đơn vị đã phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can và Lệnh tạm giam đối với Dương Văn Nhất (SN 1971), trú xã Xuân Quang, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang về các tội “Giết người”, “Cướp tài sản” theo Điều 123, Điều 168 Bộ luật Hình sự.

leftcenterrightdel
 Kiểm sát lấy lời khai Dương Văn Nhất (Ảnh: VKS).

Kết quả điều tra ban đầu xác định, khoảng 15h ngày 22/1/2024, Nhất đang ở nhà mẹ đẻ tại thôn Tiên Hóa 1, xã Vinh Quang, huyện Chiêm Hóa thì thấy bà Phạm Thị T. (SN 1953), trú cùng thôn đến chơi.

Do không có người ở nhà, Nhất đã nảy sinh ý định chiếm đoạt đôi khuyên tai của bà T. đang đeo.

Nhất đứng phía sau, đẩy bà T. ngã xuống nền bếp và dùng hai tay bóp cổ khiến nạn nhân tử vong. Sau đó, Nhất đưa thi thể bà T. vào giường ngủ rồi lấy tiền trong túi áo (khoảng 1 triệu đồng).

Khoảng 18h cùng ngày do thấy gia đình bà T. đi tìm, Nhất đưa thi thể bà T. ra khu vực giếng nước bỏ hoang của gia đình ông Dương Văn K. (ở cùng thôn), tháo đôi khuyên tai rồi thả thi thể xuống giếng và bỏ trốn.

Sau khi tiếp nhận nguồn tin tội phạm, VKSND tỉnh Tuyên Quang đã phân công Kiểm sát viên phối hợp với Cơ quan CSĐT Công an tỉnh tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Đến sáng ngày 23/1, Công an tỉnh Tuyên Quang đã bắt được Nhất và thu giữ toàn bộ vật chứng.

Hiện, vụ án đang được tiếp tục điều tra theo quy định của pháp luật.
Phan Hải