Báo cáo nhanh của Văn phòng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, tính đến tối 9/10, đã có 6 tàu vận tải bị sự cố tại tỉnh Quảng Trị chìm 2 tàu, mắc cạn 2 tàu và trôi dạt hư hỏng 1 tàu.

leftcenterrightdel
Lực lượng chức năng cứu nạn những thuyền viên đang mắc kẹt trên tàu Vietship 01. Ảnh: Báo Nhân dân  

Theo đó tàu Vietship TK 12 bị chìm gần khu vực phao số 0 Cửa Việt, Quảng Trị, trên tàu có 5 người, 3 người đã được tàu Vietship 01 cứu, đưa lên tàu, còn 2 người (Trương Công Hậu và Lê Quốc Cường) đang mất tích; Tàu Thanh Thành Đạt 55 bị chìm tại phao số 0, Cửa Việt, Quảng Trị gồm 11 thuyền viên đã được đưa vào bờ an toàn,; Tàu Vietship 09 bị chìm ở vùng biển Quảng Trị, 4 người trên tàu đã bơi vào bờ an toàn.

2 tàu mắc cạn là tàu Vietship 01 có 10 thuyền viên mắc cạn cách cảng Cửa Việt khoảng 1,0km: 2 người đã bơi vào bờ an toàn; 8 người còn mắc kẹt trên tàu; Tàu Hoàng Tuấn 26, gồm 12 thuyền viên, mắc cạn tại vùng biển Gio Linh, hiện vẫn giữ được liên lạc. Tàu Thanh Thành Đạt 68, gồm 15 thuyền viên, hiện thả neo tại phao số 1, cách cảng Cửa Việt 1,5km đang bị hư hỏng trôi dạt.

Về tàu cá: Chìm 1 tàu tại vùng biển thành phố Quy Nhơn (lúc 0h/8/10) số hiệu tàu BĐ 97055TS/11 thuyền viên. Biên phòng Bình Định đã cứu hộ an toàn cho các ngư dân. Chìm 3 tàu Đà nẵng (ĐNa 07070/02 LĐ, ĐNa 910066/02 LĐ và ĐNa 30873/02 LĐ), tất cả các thuyền viên trên các tàu đều được cứu hộ về bờ an toàn.

leftcenterrightdel
 Các tỉnh miền Trung đang hứng chịu một đợt mưa lũ kinh hoàng

Thiệt hại về người, theo Ban Chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai, tình hình thiệt hại ban đầu tính đến 18h/09/10/2020, đã có 5 người thiệt mạng (Quảng Trị: 2, Quảng Ngãi 1, Gia Lai 1, ĐăkLăk 1). Có 8 người bị mất tích (Quảng Trị: 6, Thừa Thiên Huế: 1, Gia Lai: 1) và 4 người bị thương (Quảng Bình: 1, Thừa Thiên Huế 3).

Đợt mưa lũ kỷ lục cũng làm 33.386 ngôi nhà bị thiệt hại, trong đó 4 nhà bị thiệt hại hoàn toàn. Về giao thông, quốc lộ bị sạt lở: 93 điểm (Quảng Bình 9 điểm; TT Huế 16 điểm; Quảng Nam 68 điểm). Có 19 điểm quốc lộ bị ngập (Quảng Bình 14 điểm ngập sâu từ 0,5 – 0,9m ; TT Huế 5 điểm ngập sâu 0,2 – 0,6m. Nhiều đoạn đường tỉnh lộ, huyện lộ bị ngập gây ách tắc giao thông chưa thể thống kê.

Hiện tại công tác cứu nạn những thuyền viên đang mắc kẹt trên tàu Vietship 01 tại Quảng Trị đang được lực lượng chức năng khẩn trương tiến hành. Trong lúc cứu nạn, một xuồng cứu nạn chở 15 người bị chìm. Toàn bộ người đi cứu nạn đã lên được trên tàu Vietship 01. Công tác cứu nạn vẫn đang đang được tiến hành khẩn trương trong điều kiện sóng to, gió lớn nước chảy mạnh.

leftcenterrightdel
 Đường sắt đi qua một số tỉnh miền Trung bị tê liệt do ngập

Mưa lũ cũng khiến cho đường sắt đi qua một số tỉnh miền Trung bị tê liệt. Ngành đường sắt vừa phát thông báo lịch chạy tàu trong ngày 10/10. Do ảnh hưởng của mưa lũ, sạt lở đất đá tại một số khu vực miền Trung, khiến tuyến đường sắt Bắc – Nam bị gián đoạn. Theo đó, tàu SE7 xuất phát Hà Nội lúc 6h ngày 10/10 chỉ chạy đến ga Đông Hà (Quảng Trị); còn tàu SE8 xuất phát tại ga Sài Gòn lúc 6h cùng ngày cũng chỉ chạy đến ga Huế.

Trước đó, trong ngày 8-9/10, cũng do ảnh hưởng mưa lũ làm gián đoạn hoạt động chạy tàu, nên khách đi tàu được đường sắt chuyển tải qua ô tô đi đường bộ từ ga Huế tới ga Đông Hà và ngược lại, gồm các đoàn tàu: SE7 xuất phát từ Hà Nội ngày 9/10; đoàn tàu SE2, SE4 xuất phát từ Sài Gòn ngày 8/10.

Cùng với đường sắt, hàng không cũng bị ảnh hưởng bởi đợt mưa lũ này của miền Trung. Tin từ Vietnam Airlines và Pacific Airlines cho hay, trong ngày 9/10, hai hãng này đã phải điều chỉnh kế hoạch khai thác khi huỷ 11 chuyến bay giữa TPHCM – Quảng Bình/Huế và Hà Nội – Quảng Bình/Huế.

PV