Thừa Thiên Huế tăng thêm 2 người thiệt mạng do bão số 5. Hai trường hợp tử vong này tử vong do sửa chữa nhà do nhà bị hư hại sau bão. Đó là ông Nguyễn Viết T., 33 tuổi, trú tổ 3, phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy bị đòn tay rơi trúng và tử vong khi sửa nhà. Ông Nguyễn H., 35 tuổi, trú tại xã Phong Xuân, huyện Phong Điền 35 tuổi ở xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, bị ngã từ trên cao khi đang sửa nhà tốc mái.

leftcenterrightdel
Lực lượng chức năng và người dân tại Thừa Thiên Huế dọn dẹp cây đổ sau bão

Hai trường hợp tử vong trong bão số 5 trước đó tại Thừa Thiên Huế là ông Lương Văn T., 47 tuổi, người Nam Định, công nhân thi công đường cao tốc Cam Lộ - La Sơn và ông Nguyễn Đức B., trú Nguyễn Công Trứ, TP Huế, chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo TP Huế. Hai người này tử vong do cây ngã đổ đè trúng trong bão số 5.

Như vậy bão số 5 đã khiến 6 người tử vong, trong đó Thừa Thiên Huế 4 trường hợp, Quảng trị 1 trường hợp và Hà Tĩnh 1 trường hợp. Ngoài ra, bão số 5 còn làm bị thương 112 người tại các tỉnh miền Trung.

Thừa Thiên Huế là địa phương bị thiệt hại nặng nề nhất do bão số 5. Bão đã làm tốc mái hàng ngàn nhà dân, hàng loạt cây xanh trên các tuyến đường bị gãy đổ... gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hạ tầng đô thị và đời sống người dân trên địa bàn toàn tỉnh.

leftcenterrightdel
Lũ quét tại huyện Tây Giang (Quảng Nam) do ảnh hưởng của bão số 5. Ảnh: Pơloong Plênh 

Toàn tỉnh Thừa Thiên Huế có 95 người bị thương; có 21.283 nhà bị tốc mái, 10 nhà bị sập; 20 trường học bị tốc mái phòng học; gần 400 ha cây ăn quả và rau màu bị hư hại, trên 850 ha cao su bị gãy đổ; sạt lở 6,2 km bờ biển và ăn sâu từ 5 đến 10m; 150 cột điện bị gãy, 3 máy biến áp bị hỏng do bão số 5.

Báo cáo của Văn phòng Ban chỉ đạo về phòng chống thiên tai cho biết, đến nay bão số 5 đã làm sập hoàn toàn 10 nhà dân, 22.566 nhà bị tốc mái, hư hỏng. Về nông nghiệp các tỉnh miền Trung có 715 ha lúa, 1.561 ha hoa màu và 47 ha nuôi trồng thủy sản bị hư hỏng, thiệt hại.
Xuân Nha