Chiều 10/9, VKSND quận Thanh Xuân (Hà Nội) cho biết, sáng nay trên địa bàn quận Thanh Xuân xảy ra vụ điện giật làm một học sinh lớp 5 tử vong thương tâm.

VKSND quận Thanh Xuân cũng cho biết, nạn nhân đang học lớp 5 trú tại Phường Hạ Đình (quận Thanh Xuân).

Theo đó, sáng nay cháu D. (SN 2012) ở nhà cùng em gái và bố. Khi sự việc xảy ra, bố cháu D. lúc đó có việc ra ngoài, mẹ đi làm.

Đến giờ học trực tuyến, cháu D. giúp em gái cắm phích điện máy tính để học trực tuyến thì phích cắm bị kẹt nên D. dùng cái lấy ráy tai bằng sắt cắm vào ổ điện thì bị điện giật.

Hậu quả đau lòng, cháu D. đã bị điện giật tử vong.

leftcenterrightdel
 Hiện trường vụ điện giật. 

Được biết, cháu D. đang là học sinh lớp 5 Trường Tiểu học Thái Thịnh (quận Đống Đa, Hà Nội).

Trước vụ việc trên, lãnh đạo Sở Giáo dục - Đào tạo Hà Nội cho rằng, khi học sinh học trực tuyến tại nhà, đặc biệt là với cấp tiểu học, học sinh rất cần sự đồng hành của phụ huynh.

Phụ huynh đó có thể là bố mẹ, ông bà, anh chị tùy điều kiện của mỗi gia đình, để đảm bảo an toàn cũng như giúp trẻ có kĩ năng trong học trực tuyến, đồng thời quản lý học sinh quen dần với phương thức học.

Vũ Phương