Trong bối cảnh chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH) và bảo hiểm y tế (BHYT) vẫn gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận các đối tượng lao động thu nhập thấp, sự ra đời của mô hình “Nuôi lợn đất tiết kiệm đóng BHXH tự nguyện và BHYT” tại các xã Đức Lĩnh (huyện Vũ Quang) và phường Kỳ Phương (thị xã Kỳ Anh), tỉnh Hà Tĩnh đã mang lại những chuyển biến tích cực. Đây không chỉ là sáng kiến mang tính nhân văn mà còn là giải pháp hiệu quả nhằm giúp người dân, đặc biệt là phụ nữ khó khăn, có thể tiếp cận và tham gia vào các chính sách an sinh xã hội quan trọng.

Mô hình tiết kiệm vì an sinh bền vững

Vừa qua, trong khuôn khổ chương trình phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Hà Tĩnh, cơ quan BHXH huyện Vũ Quang và thị xã Kỳ Anh đã tiến hành ra mắt mô hình “Nuôi lợn đất tiết kiệm giúp hội viên đóng BHXH và BHYT”. Với mục tiêu khuyến khích chị em phụ nữ hình thành thói quen tiết kiệm, mô hình này đã nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ từ hội viên tại các địa phương.

Tại xã Đức Lĩnh, chỉ trong một thời gian ngắn sau khi triển khai, mô hình đã nhanh chóng lan tỏa đến 10 thôn trên địa bàn, với 50 con lợn đất được trao tận tay cho 50 hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn. Theo chị Võ Thị Hải Hà, Chủ tịch Hội LHPN xã Đức Lĩnh, mô hình này không chỉ là một hình thức tiết kiệm thông thường mà còn là một động lực quan trọng giúp chị em tiếp cận với các chính sách BHXH tự nguyện và BHYT, từ đó đảm bảo quyền lợi an sinh xã hội lâu dài.

leftcenterrightdel
 Đại diện Lãnh đạo BHXH và Hội LHPN huyện; UBND, Hội LHPN xã Đức Lĩnh tặng Lợn tiết kiệm đóng BHXH tự nguyện cho các hội viên phụ nữ tại thôn Thanh Bình (tháng 6/2024). Ảnh Báo Hà Tĩnh

Các hội viên tham gia chương trình phần lớn là những người có thu nhập trung bình, chủ yếu làm nông nghiệp và buôn bán nhỏ lẻ. Một số hội viên đã tham gia BHXH tự nguyện và BHYT trước đây, nhưng gặp khó khăn trong việc tái tục đóng phí do thu nhập không ổn định. Một số khác lại do tâm lý ngại ngần khi phải đóng phí trong thời gian dài mới có thể được hưởng quyền lợi.

Theo chị Nguyễn Thị Thủy, hội viên từ thôn Bình Phong, việc tham gia mô hình đã giúp chị tiết kiệm một phần nhỏ từ thu nhập hàng ngày để dành cho BHXH tự nguyện. "Hằng ngày, tôi để dành từ 10.000 – 20.000 đồng từ tiền bán rau, nông sản. Việc tiết kiệm này giúp tôi tích lũy được khoảng 300.000 đồng mỗi tháng, đủ để không gặp khó khăn khi đến kỳ tái tục BHXH", chị Thủy chia sẻ.

Phát triển từ lòng nhiệt huyết và sự đồng lòng

Tại phường Kỳ Phương, thị xã Kỳ Anh, mô hình “Nuôi heo đất tiết kiệm tham gia BHXH, BHYT” cũng đã ghi nhận nhiều thành công đáng kể. Được thành lập vào tháng 8/2024, mô hình ban đầu chỉ có 6 hội viên tham gia, nhưng hiện nay con số này đã tăng lên 28 người. Trong đó, 12 hội viên đã tham gia BHXH tự nguyện và 16 người khác bày tỏ mong muốn tham gia trong tương lai.

Chị Nguyễn Thị Hiệu, Chủ tịch Hội LHPN phường Kỳ Phương, chia sẻ rằng mô hình này đã tạo ra một không gian gắn kết giữa các gia đình hội viên, đồng thời cung cấp cơ hội để các chị em chia sẻ kinh nghiệm tiết kiệm. "Chúng tôi hy vọng mô hình này sẽ tiếp tục phát triển và lan tỏa sang nhiều địa bàn khác, giúp nhiều hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn tiếp cận với chính sách BHXH và BHYT", chị Hiệu cho biết.

Thành công của mô hình không thể tách rời với sự hỗ trợ và đồng hành của cơ quan BHXH các cấp. Ông Nguyễn Mạnh Toàn, Giám đốc BHXH huyện Vũ Quang, nhấn mạnh rằng cơ quan này đã và đang tích cực phối hợp với Hội LHPN và các tổ chức liên quan để tuyên truyền, cập nhật chính sách BHXH, BHYT cho hội viên phụ nữ, đồng thời hướng dẫn cụ thể về cách thức đóng phí sao cho phù hợp với hoàn cảnh kinh tế của từng gia đình.

Từ sau dịch COVID-19, thu nhập của nhiều người dân giảm sút đáng kể, làm ảnh hưởng đến việc tham gia và tái tục đóng BHXH, BHYT. Tuy nhiên, nhờ sự chỉ đạo kịp thời từ Huyện ủy và UBND huyện, cũng như nỗ lực không ngừng nghỉ của các đơn vị chức năng, tỷ lệ tham gia BHXH và BHYT trên địa bàn vẫn tiếp tục tăng. "Chúng tôi hy vọng rằng với mô hình này, chị em phụ nữ sẽ cảm thấy dễ dàng hơn trong việc tham gia BHXH và BHYT, đồng thời tạo ra nền tảng bền vững cho an sinh xã hội tại địa phương", ông Toàn chia sẻ thêm.

Hiệu quả ban đầu và triển vọng nhân rộng mô hình tiết kiệm nhỏ, giá trị lớn

Chỉ sau hơn 2 tháng triển khai, mô hình "Nuôi lợn đất tiết kiệm đóng BHXH tự nguyện" tại xã Đức Lĩnh đã chứng minh được hiệu quả thực tiễn. Sự hỗ trợ từ phía BHXH và Hội LHPN đã giúp cho các hội viên phụ nữ nhận thức rõ hơn về lợi ích lâu dài của việc tham gia BHXH tự nguyện. Những buổi tuyên truyền kết hợp đối thoại chính sách đã tạo niềm tin và khuyến khích chị em hoạch định tài chính, từ đó từng bước tham gia đóng phí một cách ổn định.

leftcenterrightdel
 Chị Nguyễn Thị Thuỷ - thôn Bình Phong, xã Đức Lĩnh (áo trắng) cùng các chị em trong xã bỏ tiền vào lợn tiết kiệm trong ngày ra mắt mô hình tháng 6/2024. Ảnh Báo Hà Tĩnh

Tại Tổ dân phố Ba Đồng, phường Kỳ Phương, việc áp dụng mô hình này không chỉ giúp các chị em tiết kiệm tiền bạc mà còn xây dựng được mối quan hệ gắn kết trong cộng đồng. Các buổi gặp mặt không chỉ để bỏ tiền tiết kiệm mà còn là cơ hội để trao đổi kinh nghiệm, động viên nhau cùng tham gia vào chính sách an sinh xã hội.

Việc ra mắt và phát triển mô hình “Nuôi lợn đất tiết kiệm đóng BHXH tự nguyện và BHYT” tại các xã Đức Lĩnh và phường Kỳ Phương đã tạo ra một hướng đi mới, thiết thực và hiệu quả cho việc tham gia BHXH và BHYT của hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn. Đây không chỉ là mô hình mang tính nhân văn, giúp cải thiện đời sống người dân mà còn là công cụ giúp đảm bảo an sinh xã hội một cách bền vững.

Trong thời gian tới, với sự hỗ trợ của các cơ quan chức năng, mô hình này sẽ tiếp tục được nhân rộng và phát triển tại nhiều địa phương khác, góp phần nâng cao nhận thức và thúc đẩy việc tham gia BHXH, BHYT tự nguyện trên diện rộng. Việc thực hiện tốt mô hình này không chỉ giúp đảm bảo quyền lợi cho hội viên phụ nữ mà còn là bước tiến quan trọng trong việc thực hiện mục tiêu bao phủ BHXH, BHYT trên toàn quốc.

Ngọc Anh