Thực tế cho thấy, nhiều người dân tham gia Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện đã phải tạm dừng đóng do khó khăn tài chính, công việc tự do bấp bênh và sự không ổn định trong thu nhập. Một trong những ví dụ điển hình là trường hợp của vợ chồng anh Hà Ngọc Long và chị Phạm Thị Chung, cư dân tại Khu 21, xã Vạn Xuân, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ.

Sau 6 tháng tham gia BHXH tự nguyện, anh chị buộc phải dừng lại vì hoàn cảnh gia đình gặp nhiều khó khăn. Công việc không ổn định, thu nhập bấp bênh cùng với hai con nhỏ đã khiến cho việc đóng BHXH trở thành một gánh nặng. Trước đây, anh Long từng làm công nhân ở xa nhà, nhưng khi nhận thấy vợ phải vất vả nuôi con một mình, anh đã quyết định nghỉ việc để gần gũi gia đình.

leftcenterrightdel
 Cán bộ BHXH huyện Tam Nông tư vấn tận tình về chính sách BHXH, BHYT cho anh Hà Ngọc Long và chị Phạm Thị Chung tại Khu 21, xã Vạn Xuân, huyện Tam Nông.

Vào tháng 7 năm 2020, được cán bộ BHXH huyện Tam Nông tư vấn tận tình về chính sách, anh chị đã quyết định tham gia BHXH tự nguyện với hy vọng sẽ có lương hưu và thẻ bảo hiểm y tế để giảm bớt gánh nặng kinh tế trong tương lai. Tuy nhiên, những khó khăn trong cuộc sống đã khiến họ không thể tiếp tục thực hiện kế hoạch này và phải tạm gác lại ước mơ an nhàn khi về già.

Sau bốn năm ngừng đóng, cuộc sống của gia đình anh Long và chị Chung đã dần ổn định hơn. Anh đã tìm được việc làm tại một xưởng gỗ gần nhà, trong khi chị tiếp tục kinh doanh tại chợ. Các con của họ đã lớn lên và tình hình kinh tế cũng được cải thiện. Nhờ sự động viên từ cán bộ BHXH huyện, anh chị đã quyết định quay lại tham gia BHXH tự nguyện từ tháng 8 năm 2024. Mặc dù mức lương tham gia không cao, nhưng việc này sẽ giúp giảm bớt gánh nặng cho gia đình khi anh chị không còn đủ khả năng lao động.

Trường hợp của anh Long và chị Chung chỉ là một trong số nhiều người lao động nhận ra lợi ích của việc tham gia BHXH tự nguyện và quyết định quay trở lại. Tuy nhiên, không ít người dân lao động tự do vẫn gặp khó khăn trước mắt và chọn cách thanh toán BHXH một lần. Điều này đồng nghĩa với việc họ sẽ phải từ bỏ nhiều quyền lợi trong tương lai, trong khi vẫn còn nhiều cơ hội để họ tham gia vào hệ thống an sinh xã hội và đảm bảo cho cuộc sống ổn định hơn.

Việc quay trở lại tham gia BHXH tự nguyện không chỉ mang lại lợi ích cho cá nhân mà còn góp phần vào sự phát triển bền vững của xã hội. Chính sách BHXH tự nguyện giúp người lao động có thể tích lũy quỹ hưu trí cho tuổi già, đồng thời đảm bảo quyền lợi y tế cần thiết. Điều này không chỉ hỗ trợ họ trong những lúc khó khăn mà còn tạo ra một mạng lưới an sinh xã hội vững chắc, giúp giảm bớt áp lực cho gia đình và xã hội.

Thực tế cho thấy, nhiều người lao động vẫn còn băn khoăn về khả năng tài chính để tham gia BHXH tự nguyện. Tuy nhiên, với những chính sách hỗ trợ từ Nhà nước và sự tư vấn nhiệt tình từ cán bộ BHXH, họ có thể tìm ra cách để cân bằng giữa việc đóng BHXH và chi phí sinh hoạt hàng ngày. Bằng việc tái tham gia BHXH, họ không chỉ bảo vệ quyền lợi của chính mình mà còn đảm bảo một tương lai tốt đẹp hơn cho các thế hệ sau.

Như vậy, việc quay trở lại mạng lưới an sinh xã hội thông qua BHXH tự nguyện là một bước đi tích cực không chỉ cho từng cá nhân mà cho toàn xã hội. Điều này đòi hỏi sự nỗ lực từ cả người dân và các cơ quan chức năng trong việc nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của BHXH và tạo điều kiện thuận lợi nhất để mọi người đều có thể tham gia.

Ngọc Anh