Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ban hành Chỉ thị 16 về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19 , trong đó yêu cầu cách ly toàn xã hội trong 15 ngày từ 0h ngày 1/4 theo nguyên tắc "gia đình cách ly với gia đình, thôn cách ly thôn, xã cách ly xã".

Theo ghi nhận của Báo Bảo vệ pháp luật, nhiều tuyến phố có sự chênh lệch rõ rệt về lượng người và xe lưu thông trên đường. Theo đó, nhiều tuyến phố trung tâm TP thì vắng tanh, đìu hiu nhưng có những tuyến cửa ngõ chính ra vào TP vẫn tấp nập xe cộ qua lại.

leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 Tại khu vực quanh hồ Hoàn Kiếm, thông qua loa gắn trên xe, lực lượng chức năng tuyên truyền, nhắc nhở người tuân thủ nguyên tắc cách ly, phòng, chống dịch COVID-19; Hạn chế ra đường nhất có thể, nếu ra bịt khẩu trang, giữ khoảng cách 2m…..

 

leftcenterrightdel
 Mọi người đi thể dục phải đeo khẩu trang để đảm bảo phòng dịch.
leftcenterrightdel
Tại cổng Bệnh viện Việt Đức, lực lượng chức năng đo thân nhiệt những người ra vào. 
leftcenterrightdel
Nhân viên của bệnh viện đeo khẩu trang, kính chắn giọt bắn và găng tay khi đo thân nhiệt đi qua cổng. 
leftcenterrightdel
 Công an tuần tra nhắc nhở nhiều cơ sở kinh doanh về việc tuân thủ nguyên tắc cách ly xã hội.
leftcenterrightdel
 Khu vực quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục heo hút, vắng bóng người qua lại.
leftcenterrightdel
 Cung Hữu nghị Việt Xô.

leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 Quán cà phê đóng cửa.
leftcenterrightdel
 Đường Nguyễn Chí Thanh.
leftcenterrightdel
 Xe cộ đông đúc trên đường Trần Duy Hưng.
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 Khu vực đường Láng.
leftcenterrightdel
 Các cửa hàng buôn bán sắt thép ở đường Đê La Thành đều đóng cửa.
leftcenterrightdel
 Tĩnh lặng phố Hàng Đào.
leftcenterrightdel
 Các ngân hàng vẫn hoạt động để phục vụ khách hàng.

 

Lưu Ly