Theo đó, UBND huyện Cát Hải (TP Hải Phòng) vừa có thông báo chỉ đạo về việc phòng, chống cơn bão số 1, yêu cầu các đơn vị chức năng của huyện nhanh chóng thực hiện các công việc cần thiết để phòng, chống bão.

leftcenterrightdel
 Thuyền bè neo đậu tránh bão. (Ảnh minh họa)

UBND huyện yêu cầu các xã, đơn vị phối hợp Đồn Biên phòng Cát Bà, Đồn Biên phòng Cát Hải khẩn trương bằng mọi biện pháp thông báo, kêu gọi các phương tiện tàu, thuyền và ngư dân còn đang hoạt động trên biển về các vị trí tránh trú theo quy định; kiểm đếm, hướng dẫn, sắp xếp tàu, thuyền, bè dịch vụ, nuôi trồng thủy sản và sơ tán nhân dân trên các bè nuôi trồng thủy sản lên bờ, các tàu du lịch về các vị trí tránh trú an toàn, hoàn thành trước 12 giờ ngày 17/7. Cùng với đó, các đơn vị tổ chức sơ tán nhân dân ở các vị trí xung yếu về các vị  trí tránh, trú an toàn hoàn thành trước 17 giờ ngày 17/7.

Các doanh nghiệp, khu du lịch, nhà nghỉ, khách sạn đóng trên địa bàn Cát Hải cũng chủ động thực hiện ngay các biện pháp cần thiết phòng, chống bão; khuyến cáo nhân dân không đi lại tại các khu vực gần bờ biển và ngoài đường trong thời gian bão đổ bộ. UBND huyện, thông báo tạm dừng hoạt động tham quan trên các Vịnh thuộc quần đảo Cát Bà và các bãi tắm trên địa bàn huyện từ 12 giờ ngày 17/7.

Ban Quản lý các Vịnh thuộc quần đảo Cát Bà chủ trì, phối hợp với Đồn Biên phòng Cát Bà, Công an huyện, UBND các xã, thị trấn khu vực Cát Bà (lực lượng công an, công chức xã, thị trấn) tổ chức di chuyển, sắp xếp tàu thuyền, cơ sở bè nuôi trồng thủy sản, dịch vụ thủy sản, bè kinh doanh và sơ tán nhân dân (ưu tiên người già, phụ nữ, trẻ em) trên các cơ sở nuôi trồng thủy sản về nơi tránh trú an toàn, hoàn thành trước 17h ngày 17/7/2023.

Tối ngày 16/7, vị trí tâm bão số 1 cách bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) khoảng 470km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (103-117km/giờ), giật cấp 14. Dự báo, 19h ngày 17/7, bão trên vùng biển phía Tây bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc), cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 330km, Hải Phòng khoảng 390km về phía Đông Đông Nam, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20 km. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 12, giật cấp 15.

 

Khánh Quyên