Tại cuộc họp khẩn bàn phương án ứng phó với bão số 9, ông Nguyễn Văn Quảng – Bí Thư Thành ủy Đà Nẵng yêu cầu UBND TP ban hành thông báo cấm người dân và các phương tiện lưu thông trên đường từ chiều tối ngày 27/10 để đảm bảo an toàn.

"Phải ra lệnh cấm là để đảm bảo an toàn cho người dân. UBND thành phố lựa chọn thời điểm yêu cầu rất rõ là người dân không được ra đường, phương tiện không được lưu thông vào những thời điểm nhất định", ông Nguyễn Văn Quảng chỉ đạo trong cuộc họp.

leftcenterrightdel
 Người dân tại Đà Nẵng đưa tàu thuyền vào vịnh Đà Nẵng tránh bão 

Sáng ngày 27/10, UBND TP Đà Nẵng cũng ban hành công văn về việc chủ động ứng phó và khắc phục hậu quả do bão số 9. Theo đó, TP Đà Nẵng yêu cầu tuyệt đối không để người ở lại trên các lồng bè, chòi canh nuôi trồng thủy sản, trên tàu, thuyền neo đậu, trong các lán trại công trình đang xây dựng bắt đầu từ 18 giờ ngày 27/10; yêu cầu người dân rời khỏi các khu vực có nguy cơ cao về sạt lở đất, đá. Ai không chấp hành thì tiến hành cưỡng chế và xử lý hình sự theo quy định của pháp luật.

Yêu cầu người dân không ra khỏi nhà bắt đầu từ 20 giờ ngày 27/10/2020 cho đến khi có thông báo của Ban Chỉ huy. Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động (kể cả trong khu công nghiệp, công nghệ cao) nghỉ làm việc trong ngày 28/10/2020 (trừ các lực lượng làm nhiệm vụ và các trường hợp đặc biệt).

TP Đà Nẵng cũng thành lập 3 Đoàn công tác do các Phó Chủ tịch UBND thành phố làm trưởng đoàn có sự tham gia của các sở, ngành, địa phương liên quan tham gia để kiểm tra công tác ứng phó, khắc phục hậu quả bão số 9.

leftcenterrightdel
Các tỉnh miền Trung từ Thừa Thiên Huế đến Phú Yên đã sơ tán gần 600 ngàn người để tránh bão số 9 

Theo báo cáo của Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT, tính đến sáng 27/10, lực lượng biên phòng và chính quyền các địa phương trong vùng ảnh hưởng của bão số 9 đã thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn cho 45.009 tàu với 229.290 lao động biết diễn biến của bão để di chuyển, thoát khỏi vùng nguy hiểm. Các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Phú Yên đã rà soát, chuẩn bị công tác sơ tán dân trước khi bão đổ bộ, tổng số dân dự kiến sơ tán 146.866 hộ với 571.746 người. Các địa phương sẽ hoàn thành việc sơ tán dân theo kế hoạch từ 15 giờ đến 19 giờ ngày 27/10.

Cụ thể, Thừa Thiên Huế sơ tán 18.238 hộ với 63.768 người, TP Đà Nẵng sơ tán 35.229 hộ với 140.868 người, dự kiến xong trước 15 giờ chiều 27/10. Quảng Nam sơ tán 37.169 hộ 148.675 người, Quảng Ngãi sơ tán 24.507 hộ với 94.269 người, Phú Yên sơ tán 8.050 hộ với 27.653 người, dự kiến xong trước 17 giờ 27/10. Bình Định sơ tán 23.673 hộ với 96.513 người, dự kiến xong trước 19 giờ ngày 27/10. Các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Bình Định đã cấm biển; quyết định cho học sinh nghỉ học từ ngày 27/10.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, hồi 4 giờ ngày 27/10, vị trí tâm bão số 9 ở khoảng 13,7 độ Vĩ Bắc; 115,5 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 320 km về phía Bắc Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 (135-150 km/giờ), giật cấp 15. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 300 km tính từ tâm bão; bán kính gió mạnh từ cấp 10, giật từ cấp 12 trở lên khoảng 150 km tính từ tâm bão.

leftcenterrightdel
 Người dân tại huyện Núi Thành, Quảng Nam được sơ tán đến nơi an toàn

Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 9 di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25 km và có khả năng mạnh thêm. Đến 4 giờ ngày 28/10, vị trí tâm bão ở khoảng 14,6 độ Vĩ Bắc; 110,3 độ Kinh Đông trên vùng biển các tỉnh từ Đà Nẵng đến Phú Yên. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13-14 (135-165 km/giờ), giật cấp 17.

Vùng nguy hiểm do bão trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên): Từ vĩ tuyến 11,0 đến 18,0 độ Vĩ Bắc; phía Tây kinh tuyến 118,0 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão số 9 di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 25 km, đi vào đất liền từ TP Đà Nẵng đến Phú Yên sau đó suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau đó tiếp tục đi sâu vào đất liền và suy yếu thành một vùng áp thấp. Đến 4 giờ ngày 29-10, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở 15,4 độ Vĩ Bắc; 104,8 độ Kinh Đông, trên đất liền khu vực phía Đông Thái Lan. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 40 km/giờ).

Xuân Nha