leftcenterrightdel
 Clip: Du khách có thể vừa “cưỡi” vừa cho hươu ăn.

Đó là con hươu của Doanh nghiệp tư nhân Nhung hươu Thuận Hà ở xã Sơn Giang, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh.

Bà Chu Thị Hồng Hà - Giám đốc doanh nghiệp Thuận Hà cho biết: Con hươu này được đơn vị mua từ năm 2016 của trại hươu ở xã Quang Diệm, Hương Sơn. Hươu được nuôi tại trang trại cùng với 100 con hươu khác. Sừng của con hươu này có trọng lượng tầm 1kg, rất đẹp. Chú hươu sao này lại có đặc tính khác biệt. Nhận thấy điều đó, quá trình chăm sóc, ông Thuận (chồng bà Hà) đã huấn luyện cho chú hươu có thể đứng lên rồi di chuyển bằng 2 chân khi được cho ăn, có thể chơi đùa với du khách.

leftcenterrightdel
 Hươu là loài vật rất nhút nhát, nhưng điểm khác biệt của con hươu này lại rất thân thiện với mọi người.
leftcenterrightdel
Hươu có thể thả ra ngoài, đi bằng 2 chân và chơi đùa cùng du khách đến tham quan trải nghiệm.
leftcenterrightdel
 Du khách thích thú chụp ảnh cùng chú hươu thân thiện.
leftcenterrightdel
 Đặc biệt, du khách có thể vừa “cưỡi”, vừa cho hươu ăn, chuyện mà từ trước tới nay chưa từng có, vì hươu là loài vật rất nhát, chủ yếu được người dân nuôi nhốt trong chuồng.

Đàn hươu ở Hương Sơn hiện nay trên  44.500 con, sản lượng nhung thu hoạch hằng năm ước đạt từ 16 - 18 tấn (tương ứng với 250 - 270 tỉ đồng). Nhung hươu không chỉ là sản phẩm chủ lực của địa phương mà còn là sản phẩm đặc trưng của Hà Tĩnh nói riêng, Việt Nam nói chung./. 


Dương Hường