VKSND huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh vừa ra quyết định phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và phê chuẩn lệnh tạm giam đối với Trần Anh Tuấn (SN 1974, trú TDP 10, thị trấn Phố Châu, Hương Sơn, Hà Tĩnh) và Nguyễn Tiến Dũng (SN 1973, trú tại tổ dân phố 5, thị trấn Tây Sơn, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh) cùng về tội “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm”.

Theo tài liệu điều tra, khoảng 15h10' ngày 21/12/2023, tại TDP 5, thị trấn Phố Châu, Hương Sơn; Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và ma tuý, Công an huyện Hương Sơn phát hiện, bắt quả tang Trần Anh Tuấn (SN 1974, trú TDP 10, thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn) đang có hành vi tàng trữ 1 cá thể động vật đã chết trong trạng thái đông lạnh.

leftcenterrightdel
 Điều tra viên lấy lời khai đối tượng Trần Văn Tuấn.
leftcenterrightdel
 Cá thể hổ cấp đông tại nhà Nguyễn Tiến Dũng.

Tiến hành khám xét nơi ở của Trần Anh Tuấn, lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ thêm 5 cá thể động vật đã chết được bảo quản trong tủ lạnh.

Trần Anh Tuấn khai nhận, trong số động vật nêu trên gồm 6 cá thể tê tê, 2 cá thể hổ và 1 đầu sơn dương. Toàn bộ được Tuấn mua về với mục đích bán kiếm lời thì bị bắt giữ.

Tại bản Kết luận giám định của Viện Sinh thái và tài nguyên sinh vật: 6 cá thể động vật đã chết là của loài tê tê Java; 2 cá thể động vật đã chết là loài hổ và 1 đầu động vật còn nguyên da, lông, hộp sọ là của loài sơn dương thuộc loài động vật nguy cấp, quý, hiếm.

Tiếp đó vào khoảng 9 giờ ngày 21/12/2023, bằng các biện pháp nghiệp vụ Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ, Công an huyện Hương Sơn phối hợp Công an thị trấn Tây Sơn phát hiện, bắt quả tang tại nhà ở của Nguyễn Tiến Dũng (SN 1973, trú tại tổ dân phố 5, thị trấn Tây Sơn, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh) đang có hành vi tang trữ 5 cá thể hổ (đã chết được cấp đông).

leftcenterrightdel
 6 cá thể tê tê Java, 2 cá thể hổ đã chết và 1 đầu động vật còn nguyên da, lông, hộp sọ là của loài sơn dương thuộc loài động vật nguy cấp, quý, hiếm.
leftcenterrightdel
 Đối tượng Nguyễn Tiến Dũng và tang vật pháo nổ.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, 5 cá thể hổ nói trên là hổ con đã chết Dũng mua từ Lào về để ngâm rượu, 1 cá thể làm thuốc chữa bệnh cho cá nhân, còn lại để bán cho người có nhu cầu mua.

Đấu tranh mở rộng, Cơ quan điều tra còn làm rõ Dũng còn cất giấu pháo trên xe ô tô BKS Lào 3555. Tiến hành kiểm tra phương tiện, phát hiện thu giữ 06 hộp pháo hoa loại 36 quả, 06 bịch pháo bi ( khối lượng khoảng 11,4kg).

Bước đầu ngày 26/12/2023 Cơ quan CSĐT Công an huyện Hương Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Anh Tuấn và Nguyễn Tiến Dũng cùng về tội “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm” để tiếp tiếp tục điều tra mở rộng vụ án và xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.

 

Cảnh Hoàng - Tiến Phong