Tối 20/10, Công an Quận 3, TP HCM đã bắt khẩn cấp Phan Minh Hoàng (SN 1987, ngụ Quận 8), Lê Việt Anh (SN 1987), Vũ Minh Hiếu (SN 1998, cùng ngụ huyện Bình Chánh), Trần Võ Khương An (SN 1987, ngụ Quận 7) về tội “Cưỡng đoạt tài sản”.

Theo điều tra ban đầu, sáng 13/10, bà A. (SN 1970) đến Công an Phường 14, Quận 3 trình báo về việc căn nhà của gia đình bị tạt sơn và chất bẩn. Bà A. cho biết, em gái mình có mượn 7 triệu đồng của một người bên ngoài, mỗi ngày trả 350.000 đồng. Tuy nhiên, em bà A. đóng được 5 ngày thì mất khả năng chi trả và dẫn tới bị các đối tượng tạt sơn, chất bẩn.

leftcenterrightdel
 Các đối tượng và tang vật.

Nhận được trình báo, qua truy xét, Công an xác định băng nhóm gây án do Hoàng cầm đầu nên bắt giữ. Cơ quan Công an đã thu giữ 32kg card, 5 thùng sơn loại 3 lít (1 thùng đã sử dụng), một bình mắm tôm 5 lít, 1 laptop và 8 ĐTDĐ cùng nhiều chứng từ có liên quan.

Bước đầu, Hoàng khai nhận hoạt động cho vay từ năm 2021 đến nay. Hoàng bỏ ra khoảng 100 triệu đồng cho khách ở nhiều quận như Quận 8, Quận 6... vay tiền. Hoàng in tờ rơi cho người phát ở nhiều nơi.

Khi khách hàng có nhu cầu sẽ liên hệ Hoàng để được tư vấn. Sau đó Hoàng cho đàn em tới tận nơi để xác minh lai lịch của khách vay. Nếu khách đủ yêu cầu nhân viên sẽ báo cho Hoàng.

Công an Quận 3 yêu cầu ai từng là nạn nhân của nhóm đối tượng Hoàng, nhanh chóng đến Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an Quận 3 (số 243 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 4, Quận 3, TP HCM) để cung cấp thông tin./.

Đại Lánh