Đây là một con tàu vỏ thép có tên ghi trên buồng máy là DUC KHANH 19, số hiệu HP.4327. Con tàu bị mắc kẹt trên một bãi đá lớn ở bờ biển Đà Nẵng cách cảng tiên sa khoảng vài trăm mét. Theo một người đang trông coi con tàu thì con tàu này bị đánh dạt vào đây trong một đợt bão năm 2017. Đã có nhiều phương án cứu con tàu đã được đưa ra nhưng đã không thực hiện được do tàu bị đánh dạt nằm trên một bãi đá với những tảng đá lớn không thể di chuyển. Qua thời gian con tàu bị hỏng hóc quá nặng nên chủ tàu đã quyết định cho “xẻ thịt” con tàu này để bán phế liệu. Hiện thân tàu đã bị cắt làm đôi.

leftcenterrightdel
Con tàu bị mắc cạn trên bãi đá 

Trước đó, một con tàu khác chở 900 tấn clinker cũng bị bão đánh dạt vào bờ biển thuộc quận Liên Chiểu Đà Nẵng trong một đợt bão vào tháng 9/2016. Tuy nhiên, vị trí con tàu chở clinker này mắc cạn không có đá ngầm lớn nên tàu đã được trục vớt thành công sau nhiều tháng bị bỏ lại trên bờ biển.

Sau đây là một số hình ảnh của con tàu sắt sắp bị “xẻ thịt”:

leftcenterrightdel
 Tàu đã bị hư hỏng nặng
leftcenterrightdel
 Tàu có tên DUC KHANH 19
leftcenterrightdel
Các thiết bị trên tàu đã bị rỉ sét 
leftcenterrightdel
 Thân tàu đã được cắt đôi
leftcenterrightdel
 Mũi tàu kê trên những tảng đá
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 Một nửa thân tàu đã bị chìm dưới nước
leftcenterrightdel
 Đáy tàu đã bị thủng
leftcenterrightdel
 Vị trí tàu mắc cạn có những tảng đá lớn

Xuân Nha