Sáng 24/2/2023 tại Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, 5 sinh viên Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội đã vinh dự nhận học bổng Năng lượng tương lai AES.

Đây là hoạt động thường niên được diễn ra từ năm 2017 do AES Việt Nam và Trung tâm Giáo dục và Phát triển (CED) tổ chức, trao tặng. Năm nay, học bổng Năng lượng tương lai tiếp tục được trao cho 30 sinh viên đang học tập và sinh sống tại khu vực miền Bắc tới từ 5 trường đại học, trong đó có 5 sinh viên đến từ Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội.

leftcenterrightdel
 Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội vinh dự góp mặt 5 sinh viên nhận học bổng Năng lượng tương lai AES. Ảnh: HaUI.

Bên cạnh khoản hỗ trợ về tài chính 14.000.000VNĐ/sinh viên (các đề tài nghiên cứu khoa học nhận hỗ trợ 7.000.000VNĐ) được nhận trong năm học, những sinh viên nhận học bổng còn có cơ hội tham gia các khóa đào tạo kỹ năng mềm, được học tiếng anh với các bạn tình nguyện viên nước ngoài thực tập tại CED và tham gia các hoạt động hỗ trợ cộng đồng.

leftcenterrightdel
 Sinh viên Nguyễn Thị Nga, chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội) chia sẻ tại sự kiện. Ảnh: HaUI.

Vinh dự khi đại diện cho 30 bạn sinh viên nhận học bổng, nữ sinh Nguyễn Thị Nga, chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (Đại học Công nghiệp Hà Nội) cho biết: Đối với em, học bổng không chỉ là nguồn động viên về mặt vật chất mà còn là động lực lớn giúp em có thêm tự tin theo đuổi đam mê nghiên cứu khoa học, cống hiến cho xã hội.

Sinh viên Nguyễn Thị Nga chia sẻ: “Học bổng Năng lượng tương lai còn là cơ hội quý giá cho chúng em gặp mặt các nhà tài trợ học bổng và được tham gia các khóa tập huấn nâng cao kĩ năng mềm, có cơ hội được trải nghiệm thực tế tại Công ty TNHH Điện lực AES Mông Dương.

leftcenterrightdel
 5 sinh viên HaUI xuất sắc nhận học bổng. Ảnh: HaUI.

Đây chính là cơ hội tuyệt vời giúp chúng em có góc nhìn rõ hơn về lĩnh vực theo học và có thêm nhiều trải nghiệm thực tiễn để ngày một hoàn thiện bản thân hơn”.

Trong buổi lễ nhận học bổng, các bạn sinh viên còn có cơ hội giao lưu với nhà tuyển dụng và tham quan trải nghiệm thực tế tại nhà máy điện Mông Dương II. Đây hứa hẹn sẽ là những hoạt động bổ ích, trang bị những kiến thức và kỹ năng mềm cần thiết cho sinh viên nói chung, đặc biệt là sinh viên ngành năng lượng.

Trong những năm gần đây, ngành năng lượng được đánh giá là một ngành công nghiệp quan trọng, có tốc độ phát triển nhanh. Để đáp ứng sự phát triển này, ngoài việc đào tạo con người, việc nghiên cứu và phát triển các công nghệ mới cũng vô cùng cấp thiết.

leftcenterrightdel
 Đại diện Nhà tài trợ, Ban tổ chức cùng 30 sinh viên nhận học bổng chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: HaUI.

Tại Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, với 50 ngành đào tạo trình độ đại học, là trường đào tạo đa ngành theo định hướng ứng dụng, những ngành học như: Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử; Công nghệ kỹ thuật nhiệt, Công nghệ kỹ thuật Cơ khí…đều cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao, đào tạo ra những thế hệ sinh viên có thể làm việc và phát triển trong ngành năng lượng.

Vũ Phương