leftcenterrightdel
Molinari đánh bóng từ bẫy cát ở hố 18 vòng ba. Ảnh: AP. 
Bốn trong năm giải Masters gần nhất , đỉnh bảng vòng ba giành Áo Xanh chung cuộc. Trong lịch sử 82 lần giải đấu được tổ chức, chỉ duy nhất một người đăng quang sau khi đứng ngoài top 10 vòng ba (Art Wall Jr. năm 1959).

Molinari không bogey trong 43 hố gần nhất. Anh là người duy nhất sở hữu hai vòng bogey-free tại Masters sau ba ngày đấu đầu tiên. Golfer Italy là người tốn ít cú putt thứ nhì từ đầu giải (80), chỉ sau Justin Harding (79). Nếu Molinari vô địch Masters, PGA Tour sẽ chứng kiến giải thứ sáu liên tiếp mà golfer đăng quang không phải người Mỹ. Đây là điều không xảy ra trong 15 năm qua.

Cũng có nhiều lý do để đặt niềm tin vào Woods tại vòng cuối Masters năm nay. Trong bốn lần đạt điểm -11 hoặc tốt hơn sau 54 hố đầu, "Siêu Hổ" đều giành áo xanh tại Augusta. Lần gần nhất anh chạm tới con số này đã cách đây 14 năm. Woods đang xếp thứ hai về chỉ số đưa bóng lên green đúng chuẩn (43/54), chỉ kém Thorbjorn Olesen (45/54) – người đang xếp T14 với điểm -6.

Năm nay, vòng bốn áp dụng thể thức xuất phát two-tee, với hai nhóm đấu xuất phát cùng thời điểm ở hố 1 và hố 10, nhằm tránh thời tiết xấu vào buổi chiều ở Augusta, Georgia. Trong lần gần nhất giải áp dụng two-tee (2005), Tiger Woods là người đăng quang.

Do ban tổ chức muốn giải kết thúc ngay trong buổi sáng Chủ nhật (giờ địa phương), Masters 2019 sẽ là năm đầu tiên chứng kiến mỗi nhóm ở vòng cuối có tới ba golfer cùng tranh tài (threesomes).
leftcenterrightdel
Woods hài lòng với điểm -11 qua ba vòng. Ảnh: AP. 
Bên cạnh Woods và Molinari, golfer còn lại trong top ba là Tony Finau (điểm -11) vẫn còn nguyên cơ hội vô địch. Điểm -8 ở vòng ba là thành tích tốt nhất của Finau tại major. Điêm -6 sau chín hố đầu của golfer Mỹ cũng cân bằng kỷ lục nửa vòng đầu của sân Augusta. Nếu vô địch, Finau sẽ golfer thứ năm liên tiếp lần đầu lên ngôi tại Masters, sau Jordan Spieth năm 2015, Danny Willett năm 2016, Sergio Garcia năm 2017 và Patrick Reed năm 2018.

Tổng số gậy trung bình của các golfer ở vòng ba là 70,769 (par72), ít hơn hẳn vòng hai (71,977) và vòng một (72,874). Ở chín hố cuối, số gậy trung bình chỉ là 35,138.

Hố số 5 par4 tiếp tục là hố khó nhất, khi các golfer tốn tới 4,431 gậy tại đây. Hố dễ nhất vòng ba là hố 13 par5, nơi các golfer đánh trung bình 4,385 gậy.
Theo VnExpress