Ngày 13/7, Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA), đưa tin, nhà lãnh đạo nước này Kim Jong-un đã đưa ra phát biểu trên trong cuộc gặp với ông Lavrov vào ngày 12/7, một ngày sau khi Ngoại trưởng Nga tới Triều Tiên trong chuyến công du 3 ngày, để tham gia vòng đàm phán chiến lược thứ hai với người đồng cấp Choi Son Hee.

KCNA cho biết, trong các cuộc hội đàm, hai ông Kim và Lavrov đã thảo luận về việc thực hiện triệt để các thỏa thuận đạt được trong Hội nghị thượng đỉnh Triều Tiên- Nga tại Bình Nhưỡng vào tháng 6 năm ngoái, cũng như các cách thức để phát triển hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước.

leftcenterrightdel
Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un (bên phải) đón tiếp Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. Ảnh: KCNA.

Chủ tịch Kim tái khẳng định rằng, Triều Tiên sẵn sàng ủng hộ và thúc đẩy vô điều kiện mọi biện pháp mà giới lãnh đạo Nga thực hiện, liên quan đến việc giải quyết nguyên nhân gốc rễ của cuộc khủng hoảng Ukraine, phù hợp với hiệp ước phòng thủ chung giữa hai nước.

KCNA cũng trích lời ông Kim nói rằng, Bình Nhưỡng và Moscow chia sẻ quan điểm chung về mọi vấn đề chiến lược phù hợp với cấp độ liên minh giữa hai nước.

leftcenterrightdel
 Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov trong cuộc gặp với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Ảnh: KCNA.

Ông Lavrov ca ngợi sự giao tiếp chiến lược giữa hai nước trong lĩnh vực ngoại giao, bày tỏ ý định tăng cường hơn nữa hợp tác chiến lược và chiến thuật cũng như tăng cường hành động phối hợp trên trường quốc tế.

KCNA cho biết, cuộc gặp tái khẳng định quyết tâm của giới lãnh đạo Triều Tiên và Nga trong việc hỗ trợ và hợp tác chặt chẽ với nhau trong quá trình bảo vệ toàn diện các lợi ích cốt lõi của hai nước và thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển chung trong quan hệ song phương, trên cơ sở hiệp ước đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước.

leftcenterrightdel
 Ngoại trưởng Nga Lavrov và người đồng cấp Triều Tiên, bà Choi Son Hee. Ảnh: KCNA.

Tuyên bố chung sau cuộc đối thoại chiến lược Triều Tiên- Nga tái khẳng định cam kết vững chắc của hai nước trong việc thúc đẩy quan hệ Triều Tiên- Nga thành mối quan hệ chiến lược lâu dài với việc thực hiện triệt để hiệp ước chung.

Trong tuyên bố, Nga bày tỏ sự phản đối mạnh mẽ đối với bất kỳ nỗ lực tùy tiện nào nhằm phủ nhận tình trạng hiện tại của Triều Tiên, đồng thời lên tiếng ủng hộ mạnh mẽ những nỗ lực của Bình Nhưỡng nhằm bảo vệ an ninh quốc gia, trong khi Triều Tiên bày tỏ sự ủng hộ vô điều kiện đối với mọi động thái của Nga trong cuộc xung đột với Ukraine.

leftcenterrightdel
 Các cuộc gặp của Ngoại trưởng Nga Lavrov với giới lãnh đạo Triều Tiên đều diễn ra tại khu nghỉ dưỡng bãi biển cao cấp Kalma mới khai trương ở TP Wonsan. Ảnh: KCNA.

Thông tin về sự kiện, truyền thông Nga dẫn thông tin từ Bộ Ngoại giao nước này cho biết, khi thảo luận về chương trình nghị sự song phương, hai bên đặc biệt chú trọng đến hợp tác trong các lĩnh vực thực tiễn, nhấn mạnh vào việc thực hiện các thỏa thuận đã đạt được ở cấp cao nhất.

“Cuộc trao đổi quan điểm chi tiết đã diễn ra về diễn biến tình hình trên Bán đảo Triều Tiên và Đông Bắc Á. Hai bên nhất trí rằng nguyên nhân dẫn đến căng thẳng gia tăng trong tiểu vùng là sự gia tăng hoạt động quân sự của Mỹ và các đồng minh, cũng như tần suất các cuộc tập trận quân sự liên quan đến vũ khí hạt nhân. Hai bên duy trì cách tiếp cận chung để giải quyết toàn bộ các vấn đề trên Bán đảo Triều Tiên và cam kết giải quyết chúng thông qua các biện pháp chính trị và ngoại giao.”, Bộ Ngoại giao Nga lưu ý.

Văn Phong/KCNA, Yonhap, Sputnik