Ngày 28/4, truyền thông Nga đã công bố một video cho thấy, cảnh binh sĩ Triều Tiên sát cánh cùng lực lượng vũ trang (LLVT) Nga trong một hoạt động huấn luyện tại tỉnh Kursk ở Nga.

Đây là đoạn video chính thức đầu tiên được công bố sau khi Triều Tiên và Nga lần đầu xác nhận quân đội Triều Tiên được triển khai chiến đấu chống lại lực lượng Ukraine ở tỉnh Kursk của Nga; nói rằng, đây là sứ mệnh theo Điều 4 Hiệp ước Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước.

leftcenterrightdel
Hình ảnh binh sĩ Triều Tiên và lực lượng Nga do Sputnik công bố ngày 28/4.

Trong video, binh sĩ Triều Tiên, mặc quân phục Nga và được trang bị súng trường và súng phóng lựu (RPG), dường như đang tiến hành các bài tập huấn luyện chiến đấu.

Thông tin không nói rõ địa điểm và thời gian thực hiện cảnh quay.

Nga đã triển khai quân đội Triều Tiên để giúp giành lại quyền kiểm soát các vùng lãnh thổ do lực lượng Ukraine chiếm giữ ở vùng Kursk- tỉnh biên giới Tây Nam của Nga, cách không xa Kharkiv và thủ đô Kyiv của Ukraine, trong một cuộc tấn công bất ngờ xuyên biên giới được phát động vào tháng 8/2024, được nói là cuộc xâm nhập quy mô lớn đầu tiên vào lãnh thổ Nga của LLVT nước ngoài kể từ Thế chiến II.

leftcenterrightdel
 Binh sĩ Triều Tiên mặc quân phục Nga xuất hiện trong video do TASS công bố ngày 28/4. Ảnh cắt từ video, nguồn TASS.

Chiến dịch của Ukraine nhằm mục đích phá vỡ cuộc tấn công của Nga vào tỉnh Sumy và chuyển hướng lực lượng Nga khỏi tỉnh Donetsk đang bị bao vây.

Ngày 26/4, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố, lực lượng Nga đã giành lại hoàn toàn quyền kiểm soát khu vực tỉnh Kursk.

Trong khi ngày 28/4, Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) dẫn tuyên bố một ngày trước đó của Ủy ban Quân sự Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên, cho biết, các đơn vị thuộc LLVT nước này đã tham gia vào các hoạt động giải phóng tỉnh Kursk của Nga và mục tiêu này đã kết thúc thắng lợi, chấm dứt việc chiếm đóng khu vực Kursk của quân đội Ukraine trong gần 9 tháng.

leftcenterrightdel
 Binh sĩ Triều Tiên chiến đấu bên cạnh lực lượng Nga ở Kursk.

Ukraine đã bác bỏ các tuyên bố này, nói rằng, giao tranh trong khu vực vẫn đang tiếp diễn và lực lượng của họ vẫn hiện diện, giữ vững các vị trí ở các khu vực Kursk và Belgorod của Nga.

Phía Ukraine ước tính rằng, từ tháng 10 năm ngoái, Triều Tiên đã triển khai khoảng 11.000 quân đến Nga và sau đó bổ sung 3.000 quân tiếp viện để bù lại tổn thất trên chiến trường.

leftcenterrightdel
 Binh sĩ Triều Tiên và quân nhân Nga trong video cho thấy một hoạt động huấn luyện. Ảnh cắt từ video, nguồn: TASS.

Ngày 28/4, sau khi các phương tiện truyền thông xác nhận sự hiện diện của binh sĩ Triều Tiên tại Nga, Tổng thống Vladimir Putin bày tỏ, nhân dân Nga sẽ không bao giờ quên chiến công và sự hy sinh của những người lính đặc nhiệm Triều Tiên.

“Chúng tôi ca ngợi chủ nghĩa anh hùng, trình độ huấn luyện đặc biệt cao và sự hy sinh của những người lính Triều Tiên, những người đã sát cánh cùng những người lính Nga để bảo vệ quê hương của chúng tôi như chính quê hương của họ. Họ đã hoàn thành nhiệm vụ của mình một cách danh dự và dũng cảm, mang lại cho mình vinh quang bất diệt. Nhân dân Nga sẽ không bao giờ quên chiến công của những người lính đặc nhiệm Triều Tiên. Chúng tôi sẽ luôn tôn vinh những người anh hùng Triều Tiên đã hy sinh vì nước Nga, vì sự tự do chung của chúng ta, cùng chung chiến hào với những người anh em Nga của mình.”, nguyên thủ quốc gia Nga tuyên bố.

Văn Phong/TASS, Sputnik, Kyivindependent