Ngày 1/5, truyền thông Nga và Triều Tiên cùng đưa tin, trước đó ngày 30/4, hai nước đã tổ chức lễ khởi công xây dựng cây cầu đường bộ đầu tiên bắc qua con sông biên giới Tumen.

Lễ khởi công diễn ra đồng thời tại Rason, thành phố biên giới Đông Bắc của Triều Tiên và tại Hassan, thành phố biên giới cực Nam của Nga.

Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin và người đồng cấp Triều Tiên Pak Thae Song tham dự lễ qua cầu truyền hình trực tuyến.

leftcenterrightdel
 Các quan chức Nga và Triều Tiên tại lễ khởi công. Ảnh: KCNA.
leftcenterrightdel
 Cây cầu bắc qua sông Tumen phân cách biên giới giữa hai nước, cách không xa cầu đường sắt hiện hữu. Ảnh: Planet Labs/NK News.

Cây cầu bắc qua sông Tumen sẽ nối liền khu Viễn Đông của Nga với khu vực Đông Bắc của Triều Tiên, tại vị trí giáp với Biển Nhật Bản.

Hãng thông tấn Triều Tiên KCNA viết, sự kiện là một phần của các hợp tác song phương trên thực tế được thực hiện theo tinh thần Hiệp ước Đối tác chiến lược toàn diện và được thiết lập giữa hai nước.

Ông Mishustin bày tỏ sự kiện là khoảnh khắc mang tính bước ngoặt trong quan hệ Nga - Triều Tiên; cho biết, việc khởi công cầu đường bộ xuyên biên giới “là biểu tượng cho mong ước chung của 2 nước trong việc tăng cường quan hệ láng giềng hữu nghị”.

leftcenterrightdel
 Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin và người đồng cấp Triều Tiên Pak Thae Song tham dự lễ qua cầu truyền hình trực tuyến. Nguồn: Chính phủ Nga.
leftcenterrightdel
 Thủ tướng Triều Tiên Pak Thae Song dự lễ khởi công qua cầu truyền hình từ thủ đô Bình Nhưỡng. Ảnh: KCNA.

Trong khi ông Pak nói rằng, cây cầu sẽ là “biểu tượng to lớn cho tình hữu nghị và hợp tác bất diệt giữa nhân dân hai nước”, góp phần vào nỗ lực thúc đẩy giao thương, du lịch và vận tải hành khách.

Hai nhà lãnh đạo sau đó cùng phát lệnh khởi công công trình diễn ra cùng lúc ở 2 đầu cầu.

Đoạn hạ lưu sông Tumen dài 17 km là biên giới tự nhiên giữa hai Triều Tiên và Nga. Tại đây hiện có một cây cầu đường sắt, nhưng các phương tiện khác hiện chưa có đường để qua sông.

leftcenterrightdel
 Cây cầu bắc qua sông Tumen sẽ nối liền khu Viễn Đông của Nga với khu vực đông bắc của Triều Tiên. Ảnh: KCNA.
leftcenterrightdel
 Các quan chức Nga và Triều Tiên tại lễ khởi công. Nguồn: Chính phủ Nga.

Hãng thông tấn Nga TASS cho biết, tổng chiều dài của dự án, bao gồm cả đường dẫn dài khoảng 4,8km, trong đó phần chính cây cầu dài 1km với hai làn xe và một trạm kiểm soát.

Dự kiến công trình sẽ hoàn thành trong khoảng 18 tháng.

Văn Phong/KCNA, NHK