Phát biểu tại Diễn đàn quốc tế về Bắc Cực vừa diễn ra ở Murmansk Tây Bắc đất nước, nhân kỷ niệm 500 năm ngày khám phá ra Tuyến đường biển phía Bắc, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, kế hoạch sáp nhập Greenland của Mỹ đã tồn tại từ lâu.

“Chúng ta đang nói về những kế hoạch nghiêm túc của phía Mỹ liên quan đến Greenland. Những kế hoạch này có gốc rễ lịch sử sâu xa,.. Rõ ràng, Mỹ sẽ tiếp tục thúc đẩy một cách có hệ thống các lợi ích địa chiến lược, quân sự- chính trị và kinh tế của mình ở Bắc Cực.”, ông Putin nói.

Nhà lãnh đạo Nga cũng nhấn mạnh, Moscow ủng hộ hợp tác bình đẳng tại Bắc Cực. “Nga là cường quốc Bắc Cực lớn nhất. Chúng tôi đã và đang ủng hộ hợp tác bình đẳng trong khu vực, bao gồm nghiên cứu khoa học, bảo vệ đa dạng sinh học, các vấn đề về khí hậu, ứng phó với tình trạng khẩn cấp và tất nhiên, việc phát triển kinh tế, công nghiệp tại Bắc Cực”. 

leftcenterrightdel
 Tổng thống Nga Putin phát biểu tại Diễn đàn quốc tế về Bắc Cực, ngày 26-27/3. Ảnh: Sputnik.

Tổng thống Nga nhắc đến việc xây dựng các doanh nghiệp tại khu vực Bắc Cực với khả năng chế biến sâu nguyên liệu thô, tạo ra các ngành sản xuất có giá trị gia tăng cao trong lĩnh vực dầu khí, hóa dầu và kim loại hiếm.

Ông Putin cũng đề cập việc phát triển cơ sở hạ tầng giao thông ở Bắc Cực; cho biết, các đối tác của nước này từ Belarus, Trung Quốc, UAE và các quốc gia khác đều bày tỏ sự quan tâm đến dự án này.

Tổng thống Putin nhấn mạnh, Nga- thủ lĩnh dẫn đầu tuyệt đối ở Bắc Cực, sẽ không cho phép bất kỳ hành vi xâm phạm chủ quyền nào và sẽ quyết liệt bảo vệ lợi ích quốc gia ở Bắc Cực, nơi có Hạm đội phương Bắc hùng mạnh nhất của Nga, trụ sở tại Bán đảo Kola, lực lượng sẽ đảm bảo an ninh cho biên giới Bắc Cực của Nga.

leftcenterrightdel
 Greenland- hòn đảo tự trị khổng lồ rộng hơn 2,16 triệu km2 ở Bắc Cực. Nguồn: Orionist/ Wikimedia.

Ý tưởng “tiếp quản” Greenland, một quốc đảo tự trị có diện tích 2.166.086km² ở Bắc Cực thuộc Vương quốc Đan Mạch, đã được Tổng thống Mỹ Donald Trump nhiều lần đưa ra kể từ khi nhậm chức nhiệm kỳ 2 đầu năm nay.

Mới nhất, vào ngày 28/3, phát biểu với báo giới tại Nhà Trắng khi Phó Tổng thống JD Vance cùng phu nhân và các quan chức Mỹ khác đang thăm một căn cứ quân sự ở Greenland, ông Trump nói rằng, Mỹ nên tiếp quản Greenland vì “hòa bình thế giới”.

Ông chủ Nhà Trắng giải thích, có nhiều tàu của Nga và Trung Quốc tại khu vực này, mà Washington không thể để Đan Mạch hoặc bất kỳ nước nào khác “chăm sóc”.

“Chúng tôi không nói về hòa bình cho Mỹ. Chúng tôi đang nói về hòa bình thế giới. Chúng tôi đang nói về an ninh quốc tế.”, ông Trump nói.

leftcenterrightdel
 Ông Vance thăm căn cứ quân sự Mỹ ở Greenland, ngày 28/3. Nguồn: nexta_tv.

Ngay sau khi đến hòn đảo ở Bắc Cực, Phó Tổng thống Vance đã có bài phát biểu ngắn gọn với quân đội Mỹ đồn trú tại căn cứ, nhấn mạnh, ông “thực sự quan tâm đến an ninh Bắc Cực” và nếu Mỹ không dẫn đầu trong khu vực thì các cường quốc như Trung Quốc và Nga sẽ làm.

Văn Phong/Sputnik, BBC