Cuối ngày 10/5, phát biểu trước các phóng viên tại Điện Kremlin, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đề nghị Kyiv khôi phục các cuộc đàm phán trực tiếp tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ.
“Chúng tôi đã nhiều lần đề xuất các bước để ngừng bắn. Chúng tôi chưa bao giờ từ chối đối thoại với phía Ukraine. Tôi xin nhắc lại một lần nữa. Không phải chúng tôi đã cắt đứt các cuộc đàm phán vào năm 2022. Chính phía Ukraine đã làm điều đó.”, Tổng thống Nga nói.
“Trong bối cảnh này, bất chấp mọi điều, chúng tôi đề nghị chính quyền Kyiv khôi phục các cuộc đàm phán, mà họ đã cắt đứt vào cuối năm 2022 và không đặt ra bất kỳ điều kiện tiên quyết nào.”, ông Putin tuyên bố, cho biết, vào ngày 11/5, ông sẽ có cuộc trò chuyện với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ.
“Ngày mai chúng tôi dự kiến có cuộc trò chuyện với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, ông Erdogan. Tôi muốn yêu cầu ông ấy tạo điều kiện để tổ chức các cuộc đàm phán tại Thổ Nhĩ Kỳ, hy vọng ông ấy sẽ xác nhận mong muốn của mình trong việc góp phần tìm kiếm hòa bình cho Ukraina.”, Tổng thống Nga thông tin, bày tỏ lòng biết ơn các bên trung gian đã hỗ trợ giải quyết hòa bình với Ukraine.
    |
 |
Tổng thống Nga Vladimir Putin. Nguồn: mog_russVN |
Trong tuyên bố tổng kết sau loạt cuộc đàm phán quốc tế tại Điện Kremlin, Tổng thống Putin khẳng định, Nga sẵn sàng cho các cuộc đàm phán nghiêm túc với Ukraine. Mục đích là nhằm loại bỏ các nguyên nhân gốc rễ của xung đột, hướng tới thiết lập một nền hòa bình lâu dài, bền vững trong tương lai lịch sử.
Trước đó, ngày 10/5, sau cuộc họp với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Kyiv, cũng như các cuộc điện đàm sau đó với Tổng thống Mỹ Donald Trump, các nhà lãnh đạo Pháp, Đức, Anh và Ba Lan đưa ra tuyên bố chung nói rằng, châu Âu và Ukraine đã sẵn sàng cho một “lệnh ngừng bắn hoàn toàn, vô điều kiện” với Nga trong ít nhất 30 ngày, bắt đầu từ 12/5, để tạo không gian cho các cuộc đàm phán về một nền hòa bình công bằng và lâu dài.
“Cùng với Mỹ, chúng tôi kêu gọi Nga đồng ý ngừng bắn hoàn toàn và vô điều kiện trong 30 ngày để tạo không gian cho các cuộc đàm phán về một nền hòa bình công bằng và lâu dài. Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ các cuộc đàm phán hòa bình sớm nhất có thể, thảo luận về việc thực hiện lệnh ngừng bắn và chuẩn bị cho một thỏa thuận hòa bình toàn diện.”, tuyên bố chung nói.