Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Đức Friedrich Merz, Thủ tướng Anh Keir Starmer và Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk đã cùng đến Kyiv hôm 10/5, để thảo luận với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Phát biểu sau cuộc gặp, Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha cho biết, nước này và các đồng minh châu Âu đã sẵn sàng cho một “lệnh ngừng bắn hoàn toàn, vô điều kiện” với Nga trong ít nhất 30 ngày, bắt đầu từ 11/5.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đề xuất lệnh ngừng bắn vô điều kiện trong 30 ngày như một bước đi ban đầu để chấm dứt xung đột. Tuy vậy đến nay vẫn chưa nhận được sự đồng thuận từ phía Nga.

leftcenterrightdel
 Lần đầu tiên 5 nhà lãnh đạo châu Âu cùng gặp tại Ukraine. Ảnh: andrii_sybiha.

Đây là lần đầu tiên các nhà lãnh đạo của 4 quốc gia châu Âu có chuyến thăm chung tới Ukraine, điều được cho là mang tính biểu tượng về sự thống nhất của châu Âu trước vấn đề của đồng minh Kyiv.

Ngoại trưởng Ukraine cũng cho biết, sau cuộc họp, 5 nhà lãnh đạo châu Âu đã điện đàm với ông Trump để thảo luận về những nỗ lực hòa bình của họ.

“Nếu Nga đồng ý, lệnh ngừng bắn lâu dài và các biện pháp xây dựng lòng tin có thể mở đường cho các cuộc đàm phán hòa bình.”, ông Sybiha nói.

leftcenterrightdel
 Các nhà lãnh đạo hàng đầu châu Âu và Ukraine trong cuộc họp ngày 10/5 tại Kyiv. Nguồn: ZelenskyyUa.

“Cùng với Mỹ, chúng tôi kêu gọi Nga đồng ý ngừng bắn hoàn toàn và vô điều kiện trong 30 ngày để tạo không gian cho các cuộc đàm phán về một nền hòa bình công bằng và lâu dài. Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ các cuộc đàm phán hòa bình sớm nhất có thể, thảo luận về việc thực hiện lệnh ngừng bắn và chuẩn bị cho một thỏa thuận hòa bình toàn diện.”, các nhà lãnh đạo châu Âu cho biết trong một tuyên bố.

Cùng ngày trả lời phỏng vấn ABC News, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói rằng, việc cung cấp vũ khí từ các đồng minh của Ukraine phải dừng lại thì Nga mới đồng ý ngừng bắn.

Ông Peskov giải thích, nếu không như vậy thì một lệnh ngừng bắn sẽ là lợi ích cho Ukraine, khi mà quân đội Nga đang đà thắng thế trên mặt trận.

Văn Phong/Aljazeera