Ngày 28/4, Văn phòng báo chí Điện Kremlin đưa tin, Tổng thống, đồng thời là Tổng tư lệnh tối cao các Lực lượng vũ trang (LLVT) Nga, Vladimir Putin, đã tuyên bố ngừng bắn 72 giờ vào dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng, bắt đầu từ rạng sáng ngày 8/5.

“Theo quyết định của Tổng tư lệnh tối cao các LLVT Nga, dựa trên các cân nhắc nhân đạo, vào những ngày kỷ niệm 80 năm Chiến thắng, từ 0h ngày 8/5 đến 0h ngày 11/5, phía Nga tuyên bố sẽ ngừng bắn. Trong thời gian này, mọi hoạt động quân sự đều dừng lại.”, tuyên bố cho biết.

Nga tin rằng phía Ukraine cũng nên noi theo tấm gương này. Trong trường hợp lệnh ngừng bắn bị phía Ukraine vi phạm, LLVT Nga sẽ có phản ứng thích đáng và hiệu quả, Điện Kremlin nói.

Tuyên bố cũng lưu ý, phía Nga một lần nữa tuyên bố sẵn sàng đàm phán hòa bình mà không cần điều kiện tiên quyết, nhằm loại bỏ tận gốc rễ cuộc khủng hoảng Ukraine và tạo điều kiện cho các tương tác mang tính xây dựng với các đối tác quốc tế.

Bình luận về quyết định tuyên bố ngừng bắn của Tổng thống Nga Putin, cựu chuyên gia phân tích Lầu Năm Góc Michael Maloof cho rằng, qua sáng kiến đề xuất ngừng bắn, ông Putin đang thể hiện mong muốn đàm phán của mình và muốn chấm dứt xung đột.

leftcenterrightdel
 Tổng thống Nga Putin tuyên bố, Moscow sẵn sàng đàm phán hòa bình mà không cần điều kiện tiên quyết. Ảnh: Gavriil Grigorov/Văn phòng Báo chí Tổng thống Nga/TASS.

Nhà phân tích cũng lưu ý rằng, việc giải phóng tỉnh Kursk khỏi LLVT Ukraine, đã tước đi đòn bẩy của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong quá trình đàm phán để giải quyết cuộc xung đột.

Tờ Kyiv Independent của Ukraine nói rằng, thông báo của Điện Kremlin được đưa ra khi Moscow tiếp tục bác bỏ yêu cầu của Kyiv về lệnh ngừng bắn hoàn toàn và vô điều kiện, như bước khởi đầu hướng tới một thỏa thuận hòa bình rộng lớn hơn.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tăng cường thúc đẩy lệnh ngừng bắn ở Ukraine, kêu gọi hai ông Putin và Zelensky “ngồi xuống và ký một thỏa thuận”. Các quan chức Mỹ cũng nhiều lần dọa sẽ rời khỏi nỗ lực đàm phán hòa bình, trừ khi tiến trình này sớm đạt được tiến triển.

Andrii Kovalenko, một quan chức tại Hội đồng Quốc phòng  và an ninh quốc gia Ukraine đã đặt câu hỏi, tại sao Moscow không tuyên bố “lệnh ngừng bắn toàn diện và đầy đủ”.

“Bất cứ điều gì không phải là lệnh ngừng bắn toàn diện đều là hành động thao túng của Nga nhằm mục đích thông tin và quân sự, một nỗ lực nhằm che giấu ý định tiếp tục chiến tranh.”, ông Kovalenko nói.

leftcenterrightdel
 Tổng thống Ukraine Zelensky nói rằng, cần một lệnh ngừng bắn đủ dài để thể hiện thiện chí hướng tới  hòa bình. Ảnh: Genya Savilov/ AFP/ Getty.

Phản ứng sau thông báo của Điện Kremlin, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt , nhấn mạnh, Tổng thống Trump muốn có lệnh ngừng bắn lau dài.

“Tôi biết là sáng nay Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đề xuất lệnh ngừng bắn tạm thời. Tổng thống Trump đã nói rõ rằng, trước tiên ông muốn thấy một lệnh ngừng bắn lâu dài để chấm dứt giết chóc, chấm dứt đổ máu.”, bà Leavitt nói, lưu ý, mặc dù Tổng thống Trump vẫn lạc quan về khả năng đạt được thỏa thuận, nhưng ông cũng rất thực tế, hối thúc cả hai nhà lãnh đạo ngồi vào bàn đàm phán để tìm ra lối thoát cho cuộc xung đột.

Viết trên trang cá nhân ngày 26/4, ông Trump lần đầu tiên ám chỉ khả năng áp dụng lệnh trừng phạt đối với Nga, một khi Moscow không thực tâm muốn ngừng chiến.

“Không có lý do gì để Tổng thống Nga Vladimir Putin tiếp tục bắn tên lửa vào các khu vực dân sự, thành phố và thị trấn như trong vài ngày qua. Điều đó khiến tôi nghĩ rằng có lẽ ông ấy không muốn ngừng chiến tranh, ông ấy chỉ đang lợi dụng tôi. Và như vậy, cần phải có cách xử lý khác, thông qua ‘ngân hàng’ hoặc các trừng phạt thứ cấp? Có quá nhiều người đang chết !”, ông Trump viết.

leftcenterrightdel
 Ông Zelensky gặp gỡ ông Trump tại Lễ tang Giáo hoàng ở Vatican ngày 26/4/TheFl0orIsLaVa

Phản ứng sau tuyên bố ngừng bắn của Tổng thống Nga, ông Zelensky cho rằng, lệnh ngừng bắn vào dịp Ngày Chiến thắng của Tổng thống Nga Vladimir Putin là “một nỗ lực thao túng khác”.

Ông Zelensky cáo buộc Nga đã liên tục bác bỏ (mọi đề xuất) và tiếp tục thao túng thế giới, cố gắng “lừa dối” Mỹ.

Ông Zelensky nhắc đến các cuộc không kích của Nga gần đây nhắm vào Ukraine, nói rằng, đây là bằng chứng cho thấy Nga không muốn chấm dứt chiến tranh. Theo ông, lệnh ngừng bắn không nên chỉ kéo dài trong vài ngày và không phải đợi đến ngày 8/5, chỉ để tạo sự yên tĩnh cho cuộc diễu binh, rồi sau đó lại tiếp tục giết chóc.

Nhà lãnh đạo Ukraine nhấn mạnh, lệnh ngừng bắn cần phải diễn ra ngay lập tức, toàn diện và vô điều kiện, ít nhất là trong 30 ngày, bởi Kyiv coi trọng mạng sống con người, mà không phải các cuộc diễu binh.

Trái với tuyên bố của Nga và Triều Tiên về việc hai lực lượng này đã “hoàn thành giải phóng” tỉnh Kursk của Nga, ông Zelensky cho biết, quân đội nước này vẫn duy trì hoạt động quân sự và giữ vững các vị trí ở các khu vực Kursk và Belgorod.

Văn Phong/Sputnik, Kyivindependent