Ngày 18/2, truyền thông Nga cho biết, sau nhiều năm không liên lạc, các phái đoàn Nga và Mỹ đã tổ chức cuộc gặp đầu tiên tại thủ đô Riyadh của Ả Rập Xê Út, nơi các bên đã thảo luận về việc xây dựng lại quan hệ, chuẩn bị cho cuộc gặp giữa Tổng thống hai nước, cũng như triển vọng giải quyết xung đột ở Ukraine.

Trợ lí Tổng thống Nga ,Yuri Ushakov, tiết lộ, cuộc đàm phán cấp cao Nga-Mỹ bắt đầu từ 10h30' trưa ngày 18/2, giờ Moscow và kết thúc sau khi kéo dài khoảng 4,5 giờ.

“Chúng tôi đã đồng ý sẽ tính đến lợi ích của nhau, nhưng đồng thời thúc đẩy các mối quan hệ song phương, vì cả Moscow và Washington đều quan tâm đến điều này.”, ông Ushakov nói với báo chí, lưu ý, lập trường của Nga và Mỹ đang xích lại gần nhau hơn.

leftcenterrightdel
 Hai phái đoàn Nga, Mỹ trước cuộc đàm phán ở Riyadh, Ả Rập Xê Út, ngày 18/2. Ảnh: BNG Nga/ TASS.

Một thành viên khác trong phái đoàn Nga, ông Kirill Dmitriev- Tổng giám đốc điều hành Quỹ đầu tư trực tiếp Nga, cho biết, vẫn còn quá sớm để nói về sự thỏa hiệp, tuy nhiên có thể nói rằng các bên đã bắt đầu giao tiếp với nhau, bắt đầu lắng nghe nhau và bắt đầu đối thoại. Hai bên cùng thống nhất rằng, hai siêu cường Nga, Mỹ không thể không giao tiếp.

“Chúng tôi đã nói, bao gồm cả phía Mỹ, rằng hai siêu cường vĩ đại không thể không giao tiếp, không tiến hành đối thoại, không hiểu nhau, như dưới thời cựu Tổng thống Joe Biden.”, ông Dmitriev nói, nhấn mạnh, đó là giao tiếp rất tôn trọng, tích cực, mang tính xây dựng.

“Tất nhiên, cuộc đối thoại rất mang tính xây dựng. Chúng tôi có con đường rất, rất dài, nghiêm túc, nhưng đây là khởi đầu rất tích cực của các cuộc thảo luận mang tính xây dựng: nhiều điểm tiếp xúc, rất nhiều hiểu biết rằng có những dự án kinh tế tích cực có thể kết nối chúng tôi.”, ông Dmitriev bày tỏ.

leftcenterrightdel
 Cuộc đàm phán đầu tiên giữa 2 phái đoàn Mỹ, Nga tại Riyadh, Ả Rập Xê Út, ngày 18/2 về chấm dứt chiến sự ở Ukraine. Ảnh: Reutes/ Evelyn Hockstein/ TASS.

Ông Ushakov tiết lộ, các nhóm đàm phán của Nga và Mỹ về vấn đề Ukraine sẽ bắt đầu đồng thời liên lạc. Quyết định về việc ai sẽ tham gia vào đội ngũ các nhà đàm phán về Ukraine từ phía Nga sẽ do Tổng thống Nga Vladimir Putin chỉ định, trong khi Mỹ cũng chưa bổ nhiệm đại diện của họ.

Đề cập sự kiện, Aljazeera dẫn tuyên bố từ Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, tại cuộc đàm phán ở Riyadh, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và người đồng cấp Nga Sergei Lavrov- hai trưởng đoàn đàm phán, đã nhất trí bổ nhiệm các nhóm cấp cao để bắt đầu công việc giải quyết nhanh chóng cuộc xung đột Ukraine.

Hai bên cũng nhất trí đàm phán về việc tạo ra cơ chế tham vấn nhằm loại bỏ “những khó chịu trong quan hệ Mỹ-Nga”, đồng thời lưu ý, các bên sẽ đặt nền móng cho sự hợp tác trong tương lai.

leftcenterrightdel
 Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (bên trái) có cuộc gặp với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan trong chuyến thăm Ankara, ngày 18/2. Ảnh: ZelenskyyUa.

Hai Ngoại trưởng đã đồng ý hợp tác về các vấn đề triển vọng kinh tế có thể xuất hiện sau khi giải quyết cuộc xung đột ở Ukraine.

“Một cuộc gọi điện thoại và một cuộc họp để thiết lập một thế giới bền bỉ là không đủ. Chúng ta phải hành động, và hôm nay chúng ta đã có một bước tiến quan trọng.”, tuyên bố của Bộ Ngoại giao Mỹ viết.

Thông tin liên quan, ngày 18/2, trong khi đang ở thăm Thổ Nhĩ Kỳ, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã tái khẳng định yêu cầu đưa Kyiv vào bất kì cuộc đàm phán nào về chấm dứt chiến sự ở nước này, sau khi Ukraine không có đại diện tham dự cuộc đàm phán trước đó cùng ngày giữa các quan chức Mỹ và Nga ở Riyadh.

“Chúng tôi không muốn bất kì ai quyết định bất cứ điều gì sau lưng chúng tôi… Không thể đưa ra quyết định nào về cách chấm dứt chiến sự ở Ukraine nếu không có sự đồng ý của Ukraine.”, ông Zelensky nói với các phóng viên.

leftcenterrightdel
 Ông Zelensky (bên trái) và Tổng thống nước chủ nhà Erdogan tổ chức họp báo chung sau cuộc hội đàm tại Ankara, ngày 18/2. Ảnh: AA.

Ông Zelensky cũng chia sẻ, ông dự định sẽ tới Ả Rập Xê Út vào ngày 19/2, tuy nhiên đã hoãn chuyến đi tới Riyadh cho đến ngày 10/3 vì ông không muốn ‘có bất kì sự trùng hợp nào’.

Trong cuộc họp báo chung với ông Zelensky, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cho biết, nước này sẽ là nơi lí tưởng cho các cuộc đàm phán hòa bình đã được lên kế hoạch giữa Nga, Mỹ và Ukraine.

Nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố, luôn ủng hộ hòa bình giữa Nga và Ukraine và sẽ cung cấp mọi sự hỗ trợ để đảm bảo rằng, quá trình đàm phán giữa hai nước sẽ dẫn đến hòa bình lâu dài.

Ông Erdogan tái khẳng định sự ủng hộ của Thổ Nhĩ Kỳ đối với sự toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền của Ukraine, đồng thời cho biết, những điều này là không thể bàn cãi, dưới quan điểm của Ankara.

Văn Phong/Sputnik, TASS, Aljazeera