Phát biểu trong cuộc họp báo ngày 22/4, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, Kyiv sẽ không công nhận hợp pháp việc Nga chiếm đóng Crimea trong bất kỳ trường hợp nào.
“Đây không phải là vấn đề có thể đưa ra để thảo luận. Điều này vi phạm Hiến pháp của chúng tôi. Đây là lãnh thổ của chúng tôi, của người dân Ukraine.”, ông Zelensky nói.
Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh có thông tin cho rằng, việc công nhận Crimea là lãnh thổ của Nga đang được xem xét, như một phần trong đề xuất do Mỹ hậu thuẫn, nhằm chấm dứt chiến tranh ở Ukraine.
Ông Zelensky cảnh báo, bất kỳ cuộc thảo luận nào về Crimea đều có nguy cơ chuyển các cuộc đàm phán sang khuôn khổ do Điện Kremlin chủ định.
“Ngay khi các cuộc đàm phán về Crimea và các vùng lãnh thổ có chủ quyền của chúng tôi bắt đầu, là lúc chúng ta sẽ đi vào mô hình mà Nga mong muốn là kéo dài chiến tranh, bởi rõ ràng là sẽ không thể nhanh chóng đưa đến sự nhất trí.”, ông Zelensky giải thích.
    |
 |
Tổng thống Ukraine Zelensky phát biểu tại một cuộc họp báo ở Kyiv vào ngày 22/4. Ảnh: Tetiana Dzhafarova/ AFP. |
Nhà lãnh đạo Ukraine cho rằng, những thông tin về Crimea có thể xuất phát từ Nga hay một số đại diện Mỹ trong quá trình tham gia đàm phán và, Ukraine sẽ ngay lập tức bác bỏ mọi đề xuất chính thức như vậy.
Vào ngày 14/4, Đặc phái viên Tổng thống Mỹ Steve Witkoff nói với Fox News rằng, một thỏa thuận hòa bình tiềm năng có thể tập trung vào số phận của 5 vùng lãnh thổ, ám chỉ Crimea, vốn bị Nga sáp nhập năm 2014, cùng 4 khu vực thuộc miền Đông Ukraine đang do các lực lượng Nga kiểm soát một phần là Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia và Kherson.
Kyiv dự kiến sẽ trình bày quan điểm của mình tại cuộc gặp với các phái đoàn từ Mỹ, Anh và Pháp ở London ngày 23/4, nơi các bên sẽ tiếp tục cuộc thảo luận hôm 17/4 về giải quyết cuộc xung đột Ukraine.
Ông Zelensky cho biết, tại London, phái đoàn Ukraine sẽ có nhiệm vụ thảo luận các điều khoản ngừng bắn toàn bộ hoặc một phần với Nga; lưu ý, Ukraine sẵn sàng đàm phán với Nga theo bất kỳ hình thức nào nhưng chỉ sau khi ngừng bắn hoàn toàn và vô điều kiện.
Trong khi ngày 22/4, Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, Dmitry Peskov cho biết, chính quyền Kyiv vẫn chưa có hành động nào để bãi bỏ lệnh cấm tiếp xúc với Nga.