Mỹ, Trung Quốc và Triều Tiên đồng ý về nguyên tắc tuyên bố chính thức chấm dứt Chiến tranh Triều Tiên 1950-1953 và Seoul sẽ nỗ lực để điều đó xảy ra, Tổng thống Hàn Quốc  Moon Jae-in cho biết hôm 13/12,  trong cuộc họp báo chung với Thủ tướng Australia Scott Morrison, sau cuộc hội đàm thượng đỉnh song phương ở Canberra.

Ông Moon Jae-in bày tỏ tin rằng, một tuyên bố kết thúc chiến tranh sẽ giúp nối lại các cuộc đối thoại bị đình trệ giữa hai miền Triều Tiên, cũng như giữa Triều Tiên và Mỹ.

Hồi tháng 9, Phó Trưởng ban Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên Kim Yo-jong, em gái nhà lãnh đạo Kim Jong-un nói, miền Bắc có thể tuyên bố chính thức chấm dứt chiến tranh Triều Tiên theo đề nghị của miền Nam và thậm chí thảo luận về khả năng tổ chức hội nghị thượng đỉnh liên Triều với các điều kiện Seoul từ bỏ thái độ thù địch chống lại miền Bắc.

leftcenterrightdel
Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in phát biểu tại kỳ họp lần thứ 76 của Đại hội đồng LHQ, New York, Mỹ  ngày 21/9. Ảnh: Yonhap.

Vấn đề tuyên bố chấm dứt tình trạng chiến tranh là chủ đề từng được hai miền Triều Tiên thảo luận vào năm 2018. 

Hôm 21/9, giờ Mỹ, trong bài phát biểu tại kỳ họp lần thứ 76 của Đại hội đồng LHQ tại New York, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đề xuất các bên Triều Tiên, Mỹ và cả Trung Quốc cùng Hàn Quốc tuyên bố chấm dứt chiến tranh trên bán đảo Triều Tiên.

“Khi các bên liên quan đến Chiến tranh Triều Tiên 1950- 1953 cùng nhau nhất trí và tuyên bố chấm dứt chiến tranh, tôi tin rằng chúng ta có thể đạt được tiến bộ không thể đảo ngược trong mục tiêu phi hạt nhân hóa và cũng mở ra kỷ nguyên hòa bình hoàn toàn.”, ông Moon Jae-in khẳng định.

Tổng thống Hàn Quốc tin tưởng, sự hợp tác giữa hai miền Triều Tiên và các quốc gia láng giềng sẽ góp phần vào việc thiết lập nền hòa bình vững chắc trên bán đảo Triều Tiên và thúc đẩy sự thịnh vượng trên toàn bộ khu vực Đông Bắc Á.

Về mặt nguyên tắc, hai miền Triều Tiên vẫn đang trong tình trạng chiến tranh bởi Chiến tranh Triều Tiên (1950-1953) kết thúc năm 1953 bằng một lệnh ngừng bắn chứ không phải một hiệp ước hòa bình.

Văn Phong/Yonhap, Korea.net