Hôm 28/5, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, từ Biển Barents khinh hạm Đô đốc Gorshkov đã bắn tên lửa hành trình siêu thanh Zircon (Tsirkon) nhắm vào một mục tiêu ở Biển Trắng.

“Hôm nay, từ Biển Barents, khinh hạm Đô đốc Gorshkov của Đề án 22350 đã bắn một tên lửa hành trình siêu thanh Zircon vào một mục tiêu trên biển ở Biển Trắng. Tên lửa đã bắn trúng mục tiêu ở khoảng cách khoảng 1.000 km.”, thông báo từ Bộ Quốc phòng Nga nói, lưu ý vụ phóng là một phần của thử nghiệm các loại vũ khí mới. 

leftcenterrightdel
 Khinh hạm Đô đốc Gorshkov thực hành bắn tên lửa hành trình siêu thanh Zircon từ Biển Barents. Ảnh: BQP Nga/TASS.

Vào tháng 2, khinh hạm Đô đốc Gorshkov cũng đã thực hành bắn tên lửa siêu thanh Zircon vào tàu chiến của “kẻ thù tiềm năng”. Đáng lưu ý, vụ phóng đã được thực hiện trong các điều kiện sát thực tế chiến đấu với sóng biển cao 4 m, tàu nhảy sóng, gió mạnh và có tuyết rơi. Các thông tin chi tiết về vụ phóng không được tiết lộ.

leftcenterrightdel
 Video vụ bắn tên lửa Zircon của Khinh hạm Đô đốc Gorshkov. BQP Nga.  

“Tổ quốc đã trao cho chúng tôi một loại vũ khí mà kẻ thù tiềm tàng không có gì để tự vệ. Hệ thống đối phó vẫn chưa được tạo ra. Các hệ thống phòng không và phòng thủ tên lửa hiện có không thể phát hiện loại tên lửa này chứ chưa nói đến đánh trúng. Nhờ tốc độ rất cao, khả năng thay đổi quĩ đạo và công nghệ "tàng hình" được tích hợp, các radar không "nhìn thấy" nó. Tốc độ bay của nó cao đến mức nó không cho phép các hệ thống phòng không hoặc tác chiến điện tử của đối phương ngăn chặn cuộc tấn công. Họ sẽ không nhìn thấy quá trình phóng tên lửa hoặc chuyến bay của nó. Họ sẽ chỉ nhìn thấy nó khi nó chạm mục tiêu.”, đại diện khinh hạm Đô đốc Gorshkov nói với kênh truyền hình quân đội.

leftcenterrightdel
 Tên lửa siêu thanh Zircon đạt tốc độ tối đa 9 lần tốc độ âm thanh (hơn 10.000km/h). Ảnh: BQP Nga/Sputnik.

Zircon là tên lửa hành trình siêu thanh đầu tiên trên thế giới, tốc độ tối đa đạt khoảng 9 lần tốc độ âm thanh (hơn 10.000km/h) ở độ cao 20 km, tầm bắn tối đa 1.000 km.

Tên lửa Zircon lần đầu tiên được phóng thử nghiệm từ tàu nổi vào tháng 10/2020. Các chuyên gia đã kiểm tra cách tên lửa khởi động và bay đến mục tiêu. Đợt thử nghiệm được đánh giá thành công. Tên lửa đã đạt đến tốc độ Mach 8 (khoảng 9.600 km/h), trần bay tối đa 28 km, đã vượt qua quãng đường 450km và bắn trúng mục tiêu trên mặt nước, theo Tổng tham mưu trưởng Lực lượng vũ trang Nga, tướng Valery Gerasimov.

Văn Phong (TASS, RIA, Sputnik)