Trong một tuyên bố trên trang cá nhân hôm 3/5, giờ Mỹ, Donald Trump cho biết, vào sáng thứ ngày 4/5, theo giờ Trung Đông, quân đội Mỹ sẽ bắt đầu một chiến dịch được gọi là “Dự án Tự do”, nhằm đưa các tàu thương mại đăng mắc kẹt ra khỏi eo biển Hormuz.
Theo ông Trump, nhiều quốc gia trên khắp thế giới, vốn không liên quan gì đến cuộc chiến ở Trung Đông, đã đề nghị Mỹ hỗ trợ giải phóng các tàu của họ bị mắc kẹt tại eo biển Hormuz.
“Vì lợi ích của Iran, Trung Đông và Mỹ, chúng tôi đã thông báo với các quốc gia này rằng sẽ đảm bảo đưa các tàu của họ đi qua an toàn khỏi những tuyến đường thủy bị hạn chế này, để họ có thể tự do và đầy đủ tiếp tục hoạt động của mình.”, ông Trump viết, nhấn mạnh, đây là một cử chỉ nhân đạo và việc di chuyển tàu chỉ nhằm mục đích giải phóng thủy thủ đoàn, các công ty và quốc gia hoàn toàn không làm gì sai và là nạn nhân của tình huống; đồng thời lưu ý, nhiều tàu trong số này đang cạn kiệt lương thực, nhu yếu phẩm.
    |
 |
| Eo biển Hormuz. Nguồn: top-center.org |
Nhà lãnh đạo Mỹ cũng cho biết, các phụ tá của ông đang có các cuộc thảo luận tích cực với Iran về vấn đề này, đồng thời bày tỏ lạc quan về kết quả thảo luận, điều theo ông, sẽ mang đến những tín hiệu tích cực cho tất cả các bên.
Ông Trump cũng lưu ý, việc giải phóng tàu mắc kẹt là hành động thiện chí, không chỉ với Mỹ; đồng thời cảnh báo, nếu các hoạt động của Mỹ bị cản trở, nước này sẽ đáp trả bằng vũ lực.
Liên quan đến vấn đề, trong thông cáo vào cuối ngày 3/5, Bộ Tư lệnh Trung tâm của quân đội Mỹ (CENTCOM) cho biết, từ ngày 4/5, CENTCOM sẽ bắt đầu hỗ trợ Dự án Tự do để khôi phục quyền tự do hàng hải cho tàu thương mại đi qua eo biển Hormuz, theo lệnh của Tổng thống Trump.
“Việc chúng tôi hỗ trợ sứ mệnh tự vệ này là rất cần thiết cho an ninh khu vực và nền kinh tế toàn cầu...”, Đô đốc Brad Cooper, chỉ huy CENTCOM, nhấn mạnh.
Theo CENTCOM, tham gia hỗ trợ cho Dự án Freedom sẽ bao gồm các tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường, hơn 100 phương tiện hàng không triển khai trên bộ và trên biển, các nền tảng không người lái đa miền và 15.000 quân nhân.
Chiến dịch sẽ do Bộ Ngoại giao Mỹ và CENTCOM phối hợp điều hành trong khuôn khổ Liên minh Tự do Hàng hải - MFC.