Phái đoàn thường trực của Iran tại Liên hợp quốc hôm 24/3 đã đưa ra thông báo qua mạng xã hội nói, tàu thuộc những quốc gia không tham gia vào các hoạt động thù địch chống lại Tehran sẽ được phép đi qua Eo biển Hormuz.
Theo đó, các tàu không thù địch có thể được đảm bảo an toàn khi đi qua eo biển này, bằng cách phối hợp với phía Iran, với điều kiện những tàu này từ các quốc gia “không tham gia cũng như không hỗ trợ các hành động tấn công Iran, đồng thời tuân thủ đầy đủ các quy định an toàn và bảo mật theo như công bố”.
    |
 |
| Eo biển Hormuz là tuyến đường vận quan trọng, nơi 1/5 sản lượng dầu mỏ toàn cầu đi qua. Nguồn: Fox News. |
Iran cũng gửi thông báo tương tự tới các quốc gia thành viên của Tổ chức Hàng hải Quốc tế, cơ quan trực thuộc Liên hợp quốc, chịu trách nhiệm về an toàn và an ninh hàng hải vốn đã ra một tuyên bố hôm 19/3, nhấn mạnh, việc thực thi các quyền và tự do hàng hải của tàu thuyền thương mại phải được tôn trọng theo luật quốc tế.
Ngày 25/3, phát biểu trên kênh truyền hình Ả Rập Al-Alam có trụ sở tại Tehran, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cũng đã đưa ra một tuyên bố tương tự, nhấn mạnh, việc đi qua eo biển Hormuz chỉ bị cấm đối với các tàu của những nước mà Tehran coi là thù địch, bao gồm Mỹ và Israel.
    |
 |
| Binh sĩ Iran tuần tra eo biển Hormuz. Ảnh: Morteza Nikoubazl/NurPhoto /Getty. |
“Kẻ thù đã cố gắng thông qua các quốc gia khác để mở lại eo biển, nhưng không thành công. Eo biển chỉ bị đóng đối với các tàu thù địch.”, ông Araghchi tuyên bố.
Truyền thông Nhật Bản nói rằng, Tehran dường như đang có mục tiêu răn đe các quốc gia hợp tác với Mỹ và Israel trong các chiến dịch quân sự nhằm vào Iran.
Trước đó, ngày 23/3, truyền thông Iran dẫn tuyên bố của Bộ Ngoại giao nước này, công bố lập trường của Tehran đối với an ninh và an toàn hàng hải ở eo biển Hormuz.
    |
 |
| Gần đây có dấu hiệu cho thấy, các tàu hàng lưu thông qua eo biển Hormuz đã thay đổi lộ trình, đi sát vào bờ biển Iran thay vì qua luồng hàng hải quốc tế như thông lệ. Nguồn: Windward. |
Tuyên bố nhấn mạnh, Iran, với tư cách là một quốc gia có trách nhiệm, cam kết tuân thủ các nguyên tắc của Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế, luôn tôn trọng nguyên tắc tự do hàng hải, an ninh và an toàn hàng hải.
Tuy nhiên, do các hoạt động quân sự vô cớ của Mỹ và Israel chống lại Iran, Tehran phải tiến hành một loạt các biện pháp nhằm thực thi quyền tự vệ. Việc lưu thông qua eo biển Hormuz do vậy, diễn ra với các biện pháp phòng ngừa cần thiết và có tính đến các điều kiện phát sinh từ tình trạng xung đột.
Bộ này giải thích, là quốc gia có chủ quyền tại eo biển Hormuz, Iran đã ngăn chặn sự lưu thông của các tàu thuộc hoặc có liên hệ/tham gia với bên gây hấn, để đảm bảo rằng, eo biển này không bị lợi dụng để thúc đẩy các mục tiêu chống lại Iran.