Phát biểu khi đang thăm Cộng hòa Cyprus hôm 9/3, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết, Paris và các đồng minh đang chuẩn bị triển khai sứ mệnh hộ tống các tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz, sau khi giai đoạn căng thẳng nhất của cuộc chiến giữa Mỹ và Israel chống lại Iran kết thúc; nhấn mạnh, sứ mệnh hoàn toàn mang tính phòng thủ.
Ông Macron cho biết, nhiệm vụ hộ tống thuần túy này phải được chuẩn bị bởi cả các nước trong và ngoài châu Âu.
“Mục đích là để cho phép thực hiện việc hộ tống các tàu container và tàu chở dầu qua eo biển Hormuz, ngay sau khi giai đoạn căng thẳng nhất của cuộc xung đột kết thúc, dần mở lại eo biển này.”, Tổng thống Pháp nói.
    |
 |
| Tổng thống chủ nhà Cyprus Nikos Christodoulides đón Tổng thống Pháp Macron. Nguồn: Christodulides. |
Phát biểu của Macron được đưa ra trong bối cảnh giá dầu toàn cầu tăng vọt, giữa lúc Mỹ và Israel tiếp tục tấn công Iran, cũng như các cuộc tấn công trả đũa bằng tên lửa và máy bay không người lái của Tehran trên khắp khu vực.
Cuộc chiến đã làm tê liệt eo biển Hormuz, tuyến hàng hải chiến lược ở vùng Vịnh, nơi vận chuyển khoảng 20% nguồn cung dầu mỏ của thế giới.
Trong khi hầu hết các quốc gia châu Âu đứng ngoài cuộc chiến, Pháp, Anh và Hy Lạp đã gửi khí tài quân sự đến Síp, sau khi một căn cứ của Anh tại đây trở thành mục tiêu tấn công bằng máy bay không người lái.
    |
|
| Tàu sân bay Charles de Gaulle ở Địa Trung Hải. Nguồn: EmmanuelMacron. |
Tuần trước, ông Macron đã ra chỉ thị điều tàu khu trục Languedoc của Pháp đến vùng biển ngoài khơi Síp.
Pháp cũng đang điều động 8 tàu chiến, 2 tàu sân bay trực thăng và tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân Charles de Gaulle đến khu vực Đông Địa Trung Hải và Trung Đông, gọi động thái này là chưa từng có tiền lệ.
Tổng thống Pháp nhấn mạnh, mục tiêu của Pháp là duy trì lập trường phòng thủ nghiêm ngặt, với mục tiêu là đảm bảo tự do hàng hải và an ninh hàng hải.
    |
 |
| Pháp điều lực lượng chưa từng có đến Địa Trung Hải và Trung Đông. Nguồn: top_force. |
Việc đóng cửa eo biển Hormuz khiến giá dầu tăng vọt, và các bộ trưởng tài chính của Nhóm Bảy nền kinh tế phát triển (G7) đã nhóm họp tại Brussels hôm 9/3 để thảo luận về cách ứng phó.
Tiếp xúc với báo giới sau cuộc họp, Bộ trưởng Tài chính Pháp Roland Lescure nói rằng, các bộ trưởng G7 chưa đưa ra quyết định về việc có giải phóng kho dự trữ dầu khẩn cấp trong bối cảnh chiến tranh hay không.
“Những gì chúng tôi đã nhất trí là sử dụng bất kỳ công cụ cần thiết nào để ổn định thị trường, bao gồm cả khả năng giải phóng các kho dự trữ.”, ông Lescure cho biết.