Ngày 17/3, Công ty tình báo hàng hải Windward cho biết, các dữ liệu cho thấy các tàu hàng rời khỏi vịnh Ba Tư đang chuyển hướng theo lộ trình bất thường, đi sát vùng biển thuộc chủ quyền Iran để qua eo biển Hormuz, thay vì đi theo luồng hàng hải quốc tế như thông lệ, vốn ngắn hơn.
Windward nói, trong 2 ngày 15 và 16/3 đã ghi nhận ít nhất 5 tàu lưu thông theo lộ trình áp sát bờ biển Iran.
Windward lưu ý, cách lưu thông theo lộ trình mới chỉ cho phép đối với tàu thuyền của các đồng minh và những quốc gia thân thiện với Iran đi qua. Sự thay đổi này, theo Windward, cho thấy sự xuất hiện của một môi trường vận chuyển có kiểm soát , nơi việc lưu thông được cho phép một cách có chọn lọc mà không bị cấm hoàn toàn.
Windward nói, hầu hết các tàu hàng được theo dõi đi theo lộ trình này, trước đó đều đã từng ghé cảng Imam Khomeini, một trong những thương cảng trọng yếu của Iran.
Ngày 16/3, 8 tàu, không bao gồm các tàu mang cờ Iran, đã được nhìn thấy lưu thông qua eo biển Hormuz, thông qua hệ thống nhận dạng tự động (AIS).
Michelle Wiese Bockmann, nhà phân tích tại Windward, cho biết, có dấu hiệu cho thấy ngày càng nhiều tàu thuyền di chuyển qua vùng biển thuộc lãnh hải của Iran trên eo biển Hormuz, cho thấy Tehran đang cho phép các chuyến hàng thuộc các “quốc gia thân thiện”quá cảnh.
    |
 |
| Có dấu hiệu cho thấy các tàu hàng thay đổi lộ trình đi sát bờ biển Iran để qua eo biển Hormuz. Nguồn: Windward. |
MarineTraffic, một dịch vụ theo dõi tàu khác, đã ghi nhận 9 lượt tàu đi qua eo biển Hormuz vào 14 và 15/3, so với 5 lượt trong hai ngày trước đó.
Trong khi đó, Iran dường như cũng đang điều chỉnh chiến lược xuất khẩu dầu qua cảng Kooh Mobarak ở phía ngoài eo biển Hormuz.
Lưu lượng giao thông qua eo biển Hormuz, vốn chiếm khoảng 20%-25% tổng lượng dầu vận chuyển bằng đường biển trên thế giới, đã giảm hơn 95% kể từ khi Mỹ và Israel bắt đầu cuộc chiến chống Iran vào cuối tháng 2.
Việc tuyến hàng hải trọng yếu bị phong tỏa đã đẩy giá dầu tăng vọt lên trên 100 đô l/thùng, tăng hơn 40% so với trước khi chiến tranh.
Ngày 14/3, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết, eo biển này vẫn mở, nhưng đóng đối với kẻ thù của của nước này, sau khi người phát ngôn của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) hồi đầu tháng cảnh báo rằng, bất kỳ tàu nào cố gắng đi qua sẽ bị phá hủy.
Tin liên quan, sớm ngày 18/3, Bộ Chỉ huy Trung tâm quân đội Mỹ (CENTCOM) cho biết, vài giờ trước đó, lực lượng Mỹ đã huy động loại bom xuyên phá khủng nặng 5.000 pound (hơn 2,2 tấn) nhắm mục tiêu vào các địa điểm phóng tên lửa kiên cố của Iran dọc theo bờ biển nước này gần eo biển Hormuz. CENTCOM nói, các tên lửa hành trình chống hạm của Iran tại những địa điểm này tiềm ẩn gây rủi ro cho hoạt động vận tải quốc tế trong khu vực.