Ngày 15/3, Phủ Tổng thống Hàn Quốc cho biết, sẽ trao đổi chặt chẽ với Mỹ và xem xét thận trọng trước khi đưa ra quyết định liên quan đến yêu cầu của Tổng thống Mỹ Donald Trump, về việc điều tàu chiến tới eo biển Hormuz.
Seoul nhấn mạnh, an toàn của các tuyến hàng hải quốc tế và quyền tự do hàng hải là phù hợp với lợi ích của mọi quốc gia và được bảo vệ theo luật pháp quốc tế, đồng thời bày tỏ hy vọng mạng lưới logistics hàng hải toàn cầu sớm được khôi phục bình thường. 

leftcenterrightdel
 Một tàu chiến thuộc Đơn vị Cheonghae của Hải quân Hàn Quốc. Ảnh: JCS.

Phủ Tổng thống Hàn Quốc nói, đang theo sát tình hình Trung Đông và động thái của các nước liên quan, xem xét toàn diện và tìm kiếm nhiều phương án nhằm bảo vệ công dân, cũng như đảm bảo an toàn cho các tuyến vận chuyển năng lượng.

Hàn Quốc hiện có Đơn vị Cheonghae, lực lượng hải quân đặc nhiệm được triển khai từ năm 2009 tại Vịnh Aden ngoài khơi Somalia, theo nghị quyết của Hội Đồng Bảo An LHQ, với nhiệm vụ chính là chống cướp biển và bảo vệ an toàn hàng hải.

leftcenterrightdel
 Lực lượng thuộc Đơn vị đặc nhiệm Cheonghae- Hải quân Hàn Quốc huấn luyện hàng hải chống cướp biển tại Vịnh Aden để bảo vệ tàu thuyền và công dân nước này trong khu vực. Ảnh: JCS.

Năm 2020, Hàn Quốc từng mở rộng phạm vi hoạt động của Đơn vị Cheonghae tới eo biển Hormuz để hộ tống tàu thương mại trong bối cảnh căng thẳng Mỹ - Iran, hoạt động nhằm bảo vệ công dân và tàu thuyền nước này.

Trong khi đó, ngày 16/3, Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cho biết, Tokyo đang xem xét những gì có thể tham gia trong khuôn khổ pháp luật, để đảm bảo an toàn cho các tàu thuyền và thủy thủ đoàn liên quan đến nước này ở Trung Đông, trong bối cảnh chiến tranh Mỹ-Israel với Iran vẫn căng thẳng.

leftcenterrightdel
 Một tàu rà phá thủy lôi của Lực lượng Phòng vệ Biển Nhật Bản. Ảnh: Nikkei Asia.

Phát biểu của bà Takaichi được đưa ra trong một phiên họp Quốc hội, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump yêu cầu các quốc gia bị ảnh hưởng bởi việc Eo biển Hormuz bị phong tỏa, triển khai tàu chiến đến khu vực này, để bảo vệ các chuyến hàng dầu mỏ.

Trong bài đăng trên mạng xã hội hôm 14/3, ông Trump cho biết, một số quốc gia sẽ hợp tác với Mỹ trong việc triển khai tàu chiến “để giữ cho eo biển này luôn mở và an toàn”, đồng thời bày tỏ hy vọng Trung Quốc, Pháp, Nhật Bản, Hàn Quốc, Anh và các nước khác sẽ tham gia.

Văn Phong/NHK, Kyodo, KBS