leftcenterrightdel
Cấp cứu bệnh nhân ở Ý. Ảnh: Tân Hoa xã 

Chỉ sau Trung Quốc, nước Ý đang gánh chịu sự lây nhiễm nhanh và nặng nề vì Covid-19. Tính đến nay, tổng số ca tử vong đến nay của Ý là 366 trường hợp, tăng 133 trường hợp so với ngày trước đó. 

Tổng số trường hợp nhiễm được xác nhận ở Ý cũng tăng từ 5.883 vào ngày 7/3 lên 7.375 vào ngày 8/3. Với số liệu mới ngày, số ca nhiễm Covid-19 đã vượt qua Hàn Quốc (7.314 ca).

Thủ tướng Ý Giuseppe Conte ký một sắc lệnh đặc biệt với yêu cầu phong toả vùng Lombardy và 14 tỉnh khác cho đến ngày 3/4 để hạn chế sự lây lan của dịch bệnh Covid-19 đang bùng phát ở quốc gia này. Việc đi lại của khoảng 16 triệu người vào hoặc ra khỏi "vùng đỏ" đều bị cấm, trừ trường hợp có lý do khẩn cấp hoặc công việc rất quan trọng. Tất cả các trường học, đại học, nhà bảo tàng, trung tâm tập thể hình, các trung tâm văn hoá, khu trượt tuyết, hồ bơi trong khu vực bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh đều bị đóng cửa, ít nhất đến ngày 3/4.

Các nước châu Á như Iran vẫn ghi nhận 6.566 ca nhiễm Covid-19 và 194 người tử vong. Hàn Quốc đến thời điểm này đã có 7.313 người nhiễm và 50 người tử vong. Pháp 1.126 người nhiễm, 19 người tử vong. Tây Ban Nha 673 người nhiễm, 17 người tử vong. Đức đã có 1.040 người nhiễm Covid-19.

Tại Mỹ đã được ghi nhận 530 người nhiễm Covid-19 và đã có 21 trường hợp tử vong.

Đến nay, theo thống kê đã có 101 quốc gia, vùng lãnh thổ có người dân nhiễm Covid-19. Đã có 109.650 người nhiễm bệnh và 3.801 người chết do dịch bệnh này. Trong đó, Trung Quốc đại lục có 3.097 người chết và 80.699 người mắc bệnh.

Hoài Thu