Ngày 12/5, hãng thông tấn Sputnik dẫn báo cáo từ Tư lệnh Tên lửa chiến lược quân đội Nga, Thượng tướng Sergey Karakayev, cho biết, trước đó trưa cùng ngày, giờ địa phương, Binh chủng Tên lửa chiến lược Nga đã thực hiện thành công vụ phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) Sarmat thế hệ mới.
“Hôm nay vào lúc 11h15’, binh chủng Tên lửa Chiến lược đã tiến hành vụ phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa sử dụng nhiên liệu lỏng hạng nặng thế hệ mới Sarmat. Vụ phóng thành công, nhiệm vụ phóng đã hoàn thành.”, tướng Karakayev báo cáo kết quả vụ phóng với Tổng thống Nga Vladimir Putin.
    |
 |
| Tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Sarmat. Nguồn: Bộ Quốc phòng Nga / TASS. |
Đề cập tên lửa Sarmat thế hệ mới trong một clip được Sputnik đăng tải, nguyên thủ Nga cho biết, các thông số của tên lửa Sarmat mang lại khả năng vượt qua mọi hệ thống phòng thủ tên lửa hiện có và trong tương lai.
Ông Putin cũng tiết lộ, tên lửa có thể di chuyển không chỉ theo quỹ đạo đạn đạo mà còn theo quỹ đạo cận quỹ đạo, điều cho phép tên lửa đạt được tầm bắn hơn 35.000 km, đồng thời cải thiện gấp đôi các đặc tính về độ chính xác.
Nhà lãnh đạo Nga cũng gọi Sarmat là tổ hợp tên lửa mạnh nhất thế giới.
    |
|
| Clip Nga phóng thử ICBM Sarmat thế hệ mới ngày 12/5. Nguồn: Sputnik. |
“Đây là tổ hợp tên lửa mạnh nhất thế giới, không hề thua kém về sức mạnh so với tổ hợp tên lửa Voevoda đang được biên chế trong quân đội chúng ta... Tổng sức mạnh của đầu đạn trang bị vượt quá gấp 4 lần sức mạnh của bất kỳ loại tên lửa mạnh nhất tương đương nào của phương Tây hiện có.”, ông Putin nhấn mạnh; đồng thời cho biết, ICBM Sarmat sẽ được đưa vào trực chiến vào cuối năm 2026.
Đánh giá sức mạnh của tên lửa Sarmat, trong cuộc phỏng vấn với truyền thông Nga, chuyên gia, Tổng biên tập tạp chí Phòng thủ quốc gia Igor Korotchenko nói rằng, việc đưa tên lửa mới vào biên chế trang bị mang lại cho đất nước những khả năng bổ sung để răn đe xâm lược.
“Đây là tên lửa đặt trong silo, tên lửa có hệ thống phóng từ silo. Điều quan trọng cần nhấn mạnh ngay cả trong bối cảnh bất ổn của tình hình chính trị - quân sự thế giới sau khi Mỹ rút khỏi Hiệp ước New START, Nga vẫn khẳng định năng lực răn đe hạt nhân của mình.”, ông Korotchenko nói, cho rằng, việc đưa Sarmat vào biên chế là một thành công lớn của ngành công nghiệp quốc phòng Nga.
    |
 |
| ICBM Sarmat được thử nghiệm cấp nhà nước từ sân bay vũ trụ Plesetsk ngày 20/4/2022. Ảnh: Sputnik/BQP Nga. |
“Nếu nói về khả năng của tên lửa này chẳng hạn, thì 1 - hoặc nhiều nhất là 2 tên lửa như vậy sẽ đủ để dấu chấm hết cho sự phát triển văn minh của các cường quốc hạt nhân như Pháp hoặc Anh, trong trường hợp họ tấn công Nga. Những nước mà tôi nhấn mạnh một lần nữa, có trang bị vũ khí hạt nhân và chúng ta coi họ là kẻ thù tiềm tang.”, ông Korotchenko kết luận.
Trong clip được Sputnik đăng tải, ông Puin cũng nhắc đến tổ hợp Oreshnik, mà theo tuyên bố của ông, là một tên lửa đạn đạo tầm trung (IRBM) trên bộ; nhấn mạnh, IRBM- vốn đã được đưa vào trực chiến từ năm 2025, có thể được trang bị đầu đạn hạt nhân.
Nhà lãnh đạo Nga cũng cho biết, Nga đang từng bước thực hiện chương trình phát triển lực lượng hạt nhân đã được thông qua, trong đó đang ở giai đoạn hoàn thiện đối với hai tổ hợp sử dụng hệ thống động cơ hạt nhân cỡ nhỏ. Đó là phương tiện không người lái dưới nước Poseidon và tên lửa hành trình tầm toàn cầu độc đáo Burevestnik.