Bắt đầu đưa vào trực chiến
Ngày 1/8, trong cuộc gặp với người đồng cấp Belarus Alexandr Lukashenko tại Moscow, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo, tổ hợp tên lửa Oreshnik đầu tiên trong dây chuyền sản xuất hàng loạt đã được chuyển giao cho quân đội.
“Chúng tôi sản xuất thành công tổ hợp Oreshnik đầu tiên trong dây chuyền sản xuất và chúng đã được trang bị cho quân đội. Giờ đây, dây chuyền sản xuất chính thức đi vào hoạt động.”, ông Putin nói.
Hai nhà lãnh đạo cũng chia sẻ về kế hoạch triển khai Oreshnik tại Belarus ngày trong năm nay.
Theo ông Putin, các chuyên gia Nga và Belarus đã lựa chọn xong vị trí đặt hệ thống Oreshnik.
    |
 |
IRMB Oreshnik được cho là một biến thể của ICBM RS-26. Nguồn: Defence Alerts. |
Trước đó, vào ngày 21/11/2024, Tổng thống Nga thông báo về việc thử nghiệm thành công IRBM mới nhất Oreshnik. Vụ thử nghiệm được thực hiện trong điều kiện thực chiến, nhằm vào nhà máy tên lửa Yuzhmash của Ukraine ở Dnepropetrovsk.
Liên quan đến vụ phóng, nguồn tin trích dẫn Tổng cục Tình báo quân đội Ukraine (HUR) cho biết, thời gian bay của tên lửa Oreshnik từ thời điểm phóng ở khu vực Astrakhan, tây nam Nga đến khi chạm đích ở thành phố Dnipro là 15 phút.
Tên lửa được trang bị 6 đầu đạn, mỗi đầu đạn được trang bị 6 đầu đạn con. Phần cuối của quỹ đạo đạt tốc độ cao hơn Mach 11 (khoảng 13.600 km/h).
    |
|
Mô phỏng cấu trúc hệ thống Oreshnik. Nguồn: RussiaNews. |
Cùng ngày 21/11/2024, HUR đã công bố một đánh giá tình báo về năng lực sản xuất của ngành công nghiệp Nga, ước tính rằng, Moscow sẽ có thể sản xuất tới 25 tên lửa Oreshnik mỗi tháng, tương đương với sản lượng 300 tên lửa mỗi năm.
Sau vụ thử, Phó Thư ký báo chí Lầu Năm Góc khi đó, bà Sabrina Singh, mô tả, Oreshnik là một biến thể của tên lửa đạn đạo RS-26 của Nga, có tầm bắn 5.500km. RS-26 là tên lửa nhiên liệu rắn nặng 40 tấn, nằm giữa tên lửa đạn đạo tầm trung (MRBM) và tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM).
Tổng thống Nga từng lưu ý, với động năng của đầu đạn có tốc độ trên 10 lần tốc độ âm thanh (Mach 10), nếu sử dụng cùng lúc nhiều tên lửa Oreshnik trong một đòn tấn công, sức mạnh của nó sẽ tương đương với vũ khí hạt nhân.
    |
 |
Từ lãnh thổ Nga, tên lửa Oreshnik có thể tấn công nhiều mục tiêu trên khắp châu Âu. Nguồn: Sputnik. |
Tuy nhiên, ông Putin nhấn mạnh, Oreshnik không phải là vũ khí hủy diệt hàng loạt, vì đây là loại vũ khí chính xác cao và không trang bị đầu đạn hạt nhân.
Tại cuộc gặp gỡ với những sinh viên tốt nghiệp các trường đại học quân sự vào cuối tháng 6, Tổng thống Nga Putin thông báo, Oreshnik đã chứng minh được khả năng trong điều kiện thực chiến và bắt đầu được triển khai sản xuất hàng loạt.
Oreshnik đủ khả năng kiềm chế hạt nhân của NATO!
Nói với báo chí mới đây, chuyên gia phân tích quân sự Nga kiêm Tổng biên tập tạp chí Quốc phòng, Igor Korotchenko, cho rằng, với việc đi vào sản xuất hàng loạt và hiệu suất đã chứng minh trong thực chiến, tổ hợp Oreshnik sẽ cung cấp khả năng kiềm chế hạt nhân của các nước NATO ở châu Âu, giúp giải phóng các thành tố của “bộ ba hạt nhân Nga” khỏi nhiệm vụ trước đây mà chúng đảm trách.
Ông Korotchenko cho biết, trước đây, các phương tiện của bộ ba chiến lược Nga vốn nhắm vào châu Âu, giờ đây sẽ được chuyển hướng sang các mục tiêu khác. Còn chức năng răn đe kiềm chế hạt nhân đối với các nước NATO ở châu Âu sẽ được thực hiện với sự hỗ trợ của các tổ hợp Oreshnik mới, có nghĩa, tổ hợp tên lửa này sẽ được đưa vào trực chiến trong thành phần Lực lượng Tên lửa Chiến lược.
    |
 |
Ông Putin thông báo việc đi vào sản xuất hàng loạt tên lửa Oreshnik tại cuộc gặp gỡ sinh viên quân sự tốt nghiệp vào cuối tháng 6. Nguồn: Sputnik. |
Chuyên gia Nga lưu ý, Oreshnik có khả năng tấn công bằng tên lửa đạn đạo dùng nhiên liệu rắn ở tầm bắn lên tới 5.500 km và được trang bị 6 đầu đạn dẫn đường độc lập. Theo nhà phân tích, Oreshnik cũng có thể được trang bị đầu đạn hạt nhân có sức công phá 150 kiloton.
“Khả năng của Oreshnik cho phép chúng triển khai từ một vị trí trên lãnh thổ Nga giáng đòn tấn công vào bất kỳ mục tiêu nào của bất kỳ quốc gia NATO nào ở châu Âu, kể cả Bồ Đào Nha và Anh là những nước xa biên giới của chúng ta nhất.”, ông Korotchenko cảnh báo.
    |
|
Đòn tấn công của tên lửa Oreshnik với 6 đầu đạn nhắm vào 6 mục tiêu độc lập. Nguồn: Sputnik. |
Theo ông Korotchenko, Oreshnik được bố trí trên khung gầm cơ động, đủ sức thực hiện nhiệm vụ chiến đấu trong khu vực định vị ẩn giấu khỏi trinh sát không gian và trinh sát kỹ thuật của đối phương. Do đó, Oreshnik Nga gần như bất khả xâm phạm.
Theo Tổng thống Nga, với tốc độ trên Mach 10, tức 2,5-3km/giây, các hệ thống phòng không hiện đại hiện có trên thế giới và các hệ thống phòng thủ tên lửa do Mỹ ở châu Âu tạo ra đều không thể đánh chặn những tên lửa như Oreshnik. Ngoài ra, với tốc độ như vậy, đầu đạn tạo ra cú va chạm có sức công phá với năng lượng giải phóng gần bằng nhiệt độ bề mặt Mặt Trời tại thời điểm phát nổ.
    |
 |
Tổng thống Nga Putin tuyên bố, tên lửa Oreshnik không thể đánh chặn. Nguồn: Sputnik. |
Phát biểu tại Diễn đàn Công nghệ Tương lai vào cuối tháng 2, ông Putin tiết lộ, cũng như hệ thống Avangard, tên lửa Oreshnik là kết quả công trình nghiên cứu của các nhà khoa học nhằm tạo ra vật liệu mới, cho phép đầu đạn chịu được nhiệt độ lên tới 4.000 độ C.
Tạp chí quân sự Militarywatch đánh giá rằng, sự kết hợp giữa tầm bắn, độ chính xác và khả năng xuyên phá tiên tiến, Oreshnik đã gây ra những lo ngại đáng kể cho phương Tây.
Trong một bài báo đăng tải giữa tháng 5, tờ National Interest cũng cho rằng, các nước phương Tây không có biện pháp phòng thủ nghiêm túc nào chống lại tên lửa Oreshnik của Nga.