Ngày 22/5, tờ The Wall Street Journal dẫn lời các quan chức quốc phòng giấu tên đưa tin, Washington đang cân nhắc ý định rút khoảng 4.500 quân, một phần trong số 28.500 binh sĩ thuộc lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc (USFK).

Theo nguồn tin, kế hoạch này đang được chuẩn bị để Tổng thống Mỹ xem xét như một phần của đợt đánh giá chính sách không chính thức về cách giải quyết vấn đề Bình Nhưỡng.

Trong khi nói với hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc, người phát ngôn Lầu Năm Góc cho biết, không có thông báo nào được đưa ra liên quan đến bất kỳ khả năng cắt giảm quân số của USFK.

Ý tưởng này xuất hiện trong bối cảnh có nhiều đồn đoán rằng, chính quyền Trump có thể theo đuổi “sự linh hoạt chiến lược” lớn hơn đối với quân đội Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc, để kiềm chế một Trung Quốc quyết đoán và khuyến khích Hàn Quốc tự gánh vác nhiều hơn gánh nặng quốc phòng của mình.

leftcenterrightdel
 Lực lượng Mỹ tham gia một cuộc tập trận quân sự ở Janseong, cách Seoul 250 km về phía nam. Ảnh: Yonhap.

Trong phiên điều trần của Thượng viện Mỹ vào tháng trước, Đô đốc Samuel Paparo, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương- Thái Bình Dương và tướng Xavier Brunson, Tư lệnh USFK đã trình bày quan điểm tiêu cực về ý tưởng rút quân USFK.

Đô đốc Paparo cảnh báo, việc rút hoặc giảm lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc sẽ làm tăng khả năng xảy ra cuộc xâm lược của Triều Tiên, trong khi tướng Brunson nhấn mạnh rằng, việc cắt giảm quân như vậy sẽ.. có vấn đề.

Tướng Brunson khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì quân đội USFK để kiềm chế các đối thủ có ảnh hưởng trong khu vực, cũng như duy trì răn đe Triều Tiên trong bối cảnh hiện tại.

Trong khi Tổng thống Trump đang thúc đẩy chương trình nghị sự “Nước Mỹ trên hết” của mình, dẫn đến khả năng cắt giảm quân số USFK để giảm bớt sự tham gia quân sự tốn kém của Mỹ ở nước ngoài.

leftcenterrightdel
 Một hoạt động huấn luyện bay Mỹ- Hàn với tiêm kích tàng hình F35. Nguồn: USForcesKorea.

Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ Elbridge Colby đã ủng hộ việc cải tổ USFK để tập trung hơn vào việc xử lý các mối đe dọa từ đối thủ chính của nước này, động thái mà một số nhà quan sát cho rằng, có thể báo trước sự thay đổi tiềm tàng trong nhiệm vụ hoặc cấu trúc của USFK.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth đã giao cho Thứ trưởng Colby nhiệm vụ xây dựng Chiến lược Quốc phòng Quốc gia mới, nhằm ưu tiên ngăn chặn các mối đe dọa ngày càng gia tăng từ Trung Quốc và tăng cường “chia sẻ gánh nặng” cho các đồng minh.

Nếu được thực hiện, việc cắt giảm quân USFK có thể gây  tranh cãi ở Hàn Quốc vì nó có thể được hiểu là dấu hiệu cho thấy cam kết bảo vệ Hàn Quốc của Mỹ, giảm sút.

Seoul đang tìm cách tăng cường hợp tác an ninh với Mỹ cũng như hợp tác ba bên với Nhật Bản, khi Bình Nhưỡng dường như đang tiến triển trong các chương trình hạt nhân và tên lửa, trong bối cảnh nước này ngày càng liên kết quân sự chặt chẽ hơn với một số đồng minh truyền thống.

Văn Phong/Yonhap