Vào sáng 2/2, 3 trạm chỉ huy trên không của Mỹ đã cùng lúc cất cánh, động thái có thể là một tín hiệu cho Moscow thấy rằng, các lực lượng quân sự Mỹ đang ở trong tình trạng báo động cao độ, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu tình báo Pháp (CF2R), cựu sĩ quan tình báo cấp cao của Pháp, Eric Denese, bình luận.

leftcenterrightdel
Máy bay ngày tận thế E-6 Mercury của Không lực Mỹ. Ảnh: Mercury Balon Greyjoy

"Sáng nay đã ghi nhận hoạt động rất bất thường của Lực lượng vũ trang Mỹ khi ba máy bay E-6B Mercury đã đồng loạt cất cánh.", ông Denese nói.

Máy bay Boeing E-6B Mercury của Hải quân Mỹ được mệnh danh là "máy bay ngày tận thế", có vai trò là các trạm chỉ huy trên không trong trường hợp đẩy lùi cuộc tấn công hạt nhân. Việc E-6B cất cánh không phải chuyện bất thường, nhưng khác thường ở chỗ có đến 3 chiếc đồng thời cất cánh.

leftcenterrightdel
E-6B Mercury tại Cảng Hàng không và Vũ trụ Mojave, California, Mỹ. Ảnh: Alan Radecki Akradecki.

"Việc ba máy bay cùng lúc khởi đọng là rất hiếm hoi, khiến người ta tin rằng đó là một thông điệp gửi tới Moscow... Như thể Mỹ muốn nói họ đang ở trong tình trạng báo động cao, bao gồm cả lực lượng hạt nhân.", cựu nhân viên tình báo nói.

Văn Phong/Sputnik